Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 26kg ma túy

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp các đơn vị của Công an tỉnh bắt 2 đối tượng đang vận chuyển 26kg ma túy các loại và sử dụng súng quân dụng để sẵn sàng chống trả khi bị bắt.
Đối tượng Nguyễn Xuân Huyên (thứ 2 từ trái sang, hàng đứng) và số ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Bình)
Đối tượng Nguyễn Xuân Huyên (thứ 2 từ trái sang, hàng đứng) và số ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Bình xác lập chuyên án và ngày 13/9, Ban chuyên án quyết định tổ chức lực lượng bắt giữ Nguyễn Xuân Huyên (sinh năm 1987, trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và Trần Đình Mão (sinh năm 1987, trú thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), khi cả hai sử dụng xe ô-tô vận chuyển ma túy.

Quá trình bắt giữ, công an thu giữ một khẩu súng với 7 viên đạn mà Nguyễn Xuân Huyên để sẵn trong hộc cửa xe, cạnh chỗ ngồi của mình để chống trả khi bị bắt. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp hành động thì bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Công an Quảng Bình thu giữ 26kg ma túy, trong đó 24 kg ma túy dạng hồng phiến, 2 kg Ketamin và 1 khẩu súng ngắn quân dụng và một số tang vật liên quan.

Bước đầu Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão khai nhận, chúng đã thông qua mạng xã hội như facebook, zalo, telegram, what ap để tìm nguồn ma túy từ các đối tượng ở Lào, sau đó liên hệ mua hàng rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam, từ đó bán lại cho các đối tượng có nhu cầu trong cả nước.

Một lượng lớn ma túy các loại bị lực lượng Công an Quảng Bình thu giữ.
Một lượng lớn ma túy các loại bị lực lượng Công an Quảng Bình thu giữ.

Trong chuyến này, sau khi mua ma túy và đóng thành 2 kiện hàng, vận chuyển qua đường tiểu ngạch ở khu vực gần cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum, Huyên và Mão lái xe vào tỉnh Kon Tum vận chuyển ma túy về Quảng Bình thì bị bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.