Quân khu 7 nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Để bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân khu phối hợp các địa phương làm tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân lên đường nhập ngũ năm 2025. (Ảnh NGUYỄN HÙNG)
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân lên đường nhập ngũ năm 2025. (Ảnh NGUYỄN HÙNG)

Năm 2025, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi hàng chục nghìn công dân nhập ngũ. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tích cực, chủ động thực hiện tuyển quân “tròn khâu” nhằm bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau tuyển quân và giao quân.

Trong đó, tại hội nghị quân chính Quân khu cuối năm 2024, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và bộ chỉ huy quân sự tám tỉnh trên địa bàn Quân khu tiếp tục tham mưu địa phương phối hợp rà soát, làm tốt các khâu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe các địa phương từ cấp tỉnh, thành phố đến các xã, phường, thị trấn phải hoàn thành tốt công tác phúc tra, xét duyệt ở ba cấp; tổ chức bình xét công khai danh sách khám tuyển, xét duyệt hồ sơ sức khỏe bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế...

Các địa phương chú trọng thực hiện các biện pháp sơ tuyển, điều khám sức khỏe với tỷ lệ đúng quy định, nâng cao tỷ lệ trúng tuyển; ưu tiên tuyển những công dân có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao, có ngành nghề cần thiết cho quân đội; coi trọng tuyển chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ vào quân đội nhằm bảo đảm công bằng xã hội, tạo nguồn cho địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Do vậy đến nay, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã hoàn thành công tác phát lệnh gọi nhập ngũ đến 100% công dân trúng tuyển. Trong đó, đa số công dân nhập ngũ năm 2025 đạt sức khỏe loại 1, loại 2; công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 24,77% (tăng 1,08% so với năm 2024); 104 công dân là công chức, viên chức; 644 công dân con em cán bộ, chiếm 3,72%. Các địa phương cử tuyển được 430 đảng viên, trong đó có 387 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt 2,23% (vượt 1,23% Nghị quyết Đảng ủy Quân khu đề ra).

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương nhiều năm liền hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân. Năm 2025, thành phố tuyển chọn, gọi hàng nghìn công dân nhập ngũ vào quân đội và công an nhân dân.

Rút kinh nghiệm kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tại phiên họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đầu năm 2025, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và các cấp rà soát lại các văn bản về công tác tuyển quân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên các phương tiện truyền thông và trực tiếp cho thanh niên, gia đình thanh niên; bằng những việc làm cụ thể tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và quan tâm động viên các thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn tham gia nhập ngũ.

Cơ quan quân sự và công an thành phố phối hợp các địa phương, đơn vị bảo đảm tốt các điều kiện giao nhận quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu giao quân, tiếp tục nâng cao tỷ lệ cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên theo chỉ tiêu nghị quyết của địa phương, thanh niên nhập ngũ có trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên, sức khỏe loại 1, loại 2 hơn 70%.

Các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 như Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng… đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hằng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là địa phương làm tốt công tác tạo nguồn, tuyển chọn đảng viên nhập ngũ, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hằng năm.

Trung tá Nguyễn Thái Nhân, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu cho biết: Năm 2025, thành phố có bốn đảng viên chính thức nhập ngũ; đơn vị thường xuyên bảo đảm nguồn để đạt và vượt chỉ tiêu của Quân khu và tỉnh giao về tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hằng năm.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của Quân khu 7 được tiến hành nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Hiện nay, hàng chục nghìn công dân ở các địa phương đủ điều kiện nhập ngũ đã sẵn sàng lên đường bổ sung vào các đơn vị quân đội, công an.

Để nhân lên tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc trong nhân dân, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu đã đầu tư kinh phí, phối hợp tổ chức tốt “Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân”.

Cùng với đó, các địa phương còn làm tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình có công dân nhập ngũ, nhất là đối tượng thuộc diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương. Những việc làm nêu trên đã tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội; là động lực trực tiếp cổ vũ, động viên công dân yên tâm lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.