Tổ chỉ đạo số 08 họp triển khai công tác chỉ đạo đại hội đảng của 4 Đảng bộ

Ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo số 08 chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đối với đảng bộ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Tổng công ty Lương thực miền nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết cuộc họp nhằm thông tin về Tổ chỉ đạo, thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Tổ chỉ đạo, đồng thời lắng nghe các đảng bộ báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có. (Ảnh: VGP/Giang Thanh)
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết cuộc họp nhằm thông tin về Tổ chỉ đạo, thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Tổ chỉ đạo, đồng thời lắng nghe các đảng bộ báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có. (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Phó Thủ tướng đề nghị các đảng bộ tiếp tục chủ động, rà soát nội dung công việc chuẩn bị đại hội; quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024, Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18/1/2025 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đến các chi bộ; rà soát, bổ sung những nội dung mới trong kế hoạch đại hội đã ban hành hoặc xây dựng kế hoạch đại hội (đối với các đảng bộ thành lập mới) để bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung.

Cùng ngày, chủ trì cuộc họp về Kế hoạch triển khai và dự thảo báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu sớm hoàn thiện báo cáo, chủ động đẩy mạnh truyền thông để lan tỏa, nâng cao nhận thức và huy động cả hệ thống chính trị tham gia.

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan cũng như tình hình thực tiễn của bộ, ngành.

Chia sẻ những khó khăn trong thực hiện chương trình, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các bộ, ngành ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền cho các địa phương; nghiên cứu Nghị quyết số 57-NQ/TW để bổ sung, hoàn thiện; tập trung vào phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật. Các bộ, ngành, địa phương cần đề xuất cơ chế, giải pháp thực hiện, nhiệm vụ và kinh phí chương trình để hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.