Quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-Australia vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển

Việt Nam và Australia cần tiếp tục triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trụ cột “gắn kết kinh tế”, phấn đấu đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.

Ngày 17/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Australia tiếp tục củng cố và đa dạng hóa quan hệ kinh tế với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng thông qua việc triển khai nhiều sáng kiến, dự án thiết thực trong khuôn khổ Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Don Farrell tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Australia đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng; thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở thêm các đường bay thẳng giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam nhập cảnh Australia học tập, lao động và du lịch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Don Farrell khẳng định quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-Australia vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trụ cột “gắn kết kinh tế”, phấn đấu đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều như đã đề ra tại Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế (EEES).

Bộ trưởng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Australia ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam; đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Australia đang ngày càng mở rộng, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Australia và là cầu nối quan trọng cho hợp tác song phương.

Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng chất lượng cao, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, khoáng sản…, cũng như tăng cường phối hợp tại các cơ chế thương mại đa phương như CPTPP, AANZFTA.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và có bài phát biểu tại Hội thảo của Viện Chính sách Australia-Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo của Viện Chính sách Australia-Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo của Viện Chính sách Australia-Việt Nam.

Cùng tham dự hội nghị có Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell, Thống đốc Nam Australia Frances Adamson, cùng nhiều chuyên gia, học giả hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Viện Chính sách Australia-Việt Nam (AVPI) tuy mới thành lập (tháng 3/2024) nhưng đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy hợp tác, giao lưu và tăng cường hiểu biết giữa hai nước, tham vấn cho lãnh đạo hai bên xác định “tư duy mới, tầm nhìn mới và hành động mới” cho quan hệ Việt Nam-Australia trong tương lai, như chủ đề hội thảo lần này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng và đang đứng trước khởi điểm mới, mở ra không gian và dư địa hợp tác rộng lớn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng mong đợi hai nước sẽ tiếp tục mở cửa thị trường để tận dụng tối đa các khuôn khổ hợp tác, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà hai bên cùng tham gia; đột phá vào những lĩnh vực mới tiềm năng, nhất là về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường các mạng lưới kết nối, bao gồm các mối liên kết giữa các địa phương và mạng lưới hợp tác giữa các doanh nghiệp, hiệp hội, phòng thương mại; mở rộng hơn nữa hợp tác từ cấp độ song phương sang cấp độ tiểu vùng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo của Viện Chính sách Australia-Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo của Viện Chính sách Australia-Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp Australia sẽ tiếp tục đầu tư chất lượng, bền vững vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới, khoáng sản thiết yếu, tài chính xanh, công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Don Farrell nhấn mạnh, Australia coi ASEAN là đối tác kinh tế quan trọng của Australia, trong đó Việt Nam là một trong những trọng tâm ưu tiên của Australia tại khu vực.

Australia đã thành lập Quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư của Australia tại khu vực Đông Nam Á, và sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Tại hội thảo, các lãnh đạo hai nước, các chuyên gia, học giả, doanh nghiệp hai bên đã cùng nhau trao đổi tìm ra những giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của hai nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.