'Quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển rất mạnh mẽ và tích cực'

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam-Australia lần thứ 6 từ ngày 16-19/10.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đến Australia và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam-Australia lần thứ 6 từ ngày 16-19/10. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đến Australia và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam-Australia lần thứ 6 từ ngày 16-19/10. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam-Australia lần thứ 6 từ ngày 16-19/10.

Nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Australia và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam-Australia lần thứ 6 từ ngày 16-19/10 tới, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm cũng như bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia hiện nay.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ sang Australia dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam-Australia lần thứ 6 từ ngày 16-19/10.

Đây là một trong 5 cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng giữa hai nước, có vai trò rất quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia trong khuôn khổ song phương, nhất là hợp tác về chính trị, ngoại giao, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cùng thời điểm diễn ra Hội nghị này, hai bên cũng tổ chức họp Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ 4.

Chuyến công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là bước triển khai cụ thể các kết quả hết sức quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Australia vào tháng 3/2024, với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần này, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy hoàn tất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trong giai đoạn mới với nội hàm bao trùm tất cả các lĩnh vực hợp tác trọng yếu.

Hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, góp phần tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương trong bối cảnh môi trường khu vực, quốc tế đang có nhiều biến động.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết một điểm đáng lưu ý là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần này diễn ra tại bang Nam Australia, quê hương của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của phía Australia đối với việc xây dựng quan hệ gắn bó giữa người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, chuyến công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia đang phát triển rất mạnh mẽ và tích cực trong cả sáu lĩnh vực then chốt mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã định hướng trong chuyến thăm Australia vào tháng 3/2024.

Các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục được duy trì thường xuyên, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines, các chuyến thăm Australia của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực trở lại và ngày càng cân bằng, đạt hơn 9,6 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2024, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Australia tăng 27,3%, vượt xa mức tăng trưởng xuất khẩu của cả nước (15,8%).

Giao lưu nhân dân ngày càng rộng mở. Số lượng du khách Australia thăm Việt Nam đạt hơn 300.000 lượt trong tám tháng đầu năm 2024. Australia là nước đầu tiên gửi hàng cứu trợ và ủng hộ hơn 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả siêu bão Yagi.

Hợp tác an ninh quốc phòng cũng có những bước phát triển mới tích cực. Hai bên vừa tổ chức thành công Đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng lần thứ nhất tại Thủ đô Canberra (Australia).

Tàu 18 của lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân Việt Nam vừa tham gia cuộc Diễn tập Kakadu 2024 do Hải quân Hoàng gia Australia tổ chức.

Trong thời gian thăm và làm việc tại thành phố Adelaide, thủ phủ bang Nam Australia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ có cuộc gặp riêng và sau đó cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 6, gặp Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson, tiếp Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell, tham dự và phát biểu tại Hội nghị 2024 của Viện Chính sách Australia -Việt Nam, thăm trường Đại học Adelaide và gặp gỡ các giảng viên, sinh viên Việt Nam tại trường.

Trong thời gian quá cảnh tại Sydney, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đến thăm và gặp gỡ các cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và các cơ quan bên cạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.