Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nhật Bản với các nước Trung Đông

Mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang ngày càng phát triển. Năm 2022, trao đổi thương mại giữa hai bên đã vượt 100 tỷ USD.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản-GCC diễn ra tại Saudi Arabia. (Ảnh The Diplomatic Insight)
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản-GCC diễn ra tại Saudi Arabia. (Ảnh The Diplomatic Insight)

Hiện nhập khẩu dầu thô từ Trung Ðông đáp ứng khoảng 90% nhu cầu của Nhật Bản đối với mặt hàng này và Tokyo mong muốn bảo đảm an ninh năng lượng thông qua quan hệ đối tác chiến lược với các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ và khí đốt.

GCC và Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận nối lại đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) hồi tháng 7 vừa qua, khi hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa các nước vùng Vịnh và Nhật Bản. Thỏa thuận được ký bên lề cuộc gặp giữa Tổng Thư ký GCC Jassim Mohammed Al-Budaiwi (G.M.An Bu-đai-uy) và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (Ki-si-đa Phư-mi-ô) trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nhật Bản tới thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

Nhật Bản cũng đang xem xét cách thức tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế với Saudi Arabia, khẳng định rằng quốc gia Trung Ðông này là đối tác quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời hai nước đang đẩy mạnh hợp tác song phương về dịch vụ tài chính, du lịch, thể thao, văn hóa và giải trí. Một trong những lĩnh vực hợp tác song phương quan trọng nhất giữa Nhật Bản và Saudi Arabia là khử carbon.

Thông qua sáng kiến Manar giữa Saudi Arabia và Nhật Bản được đưa ra trong chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Kishida, Tokyo sẽ tìm cách phát triển các dự án chung liên quan đến công nghệ sử dụng hydro và amoniac một cách an toàn. Nhật Bản và Saudi Arabia nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ năng lượng.

Nhật Bản coi các nước ở khu vực Trung Ðông là đối tác quan trọng về kinh tế và giúp Nhật Bản mở rộng vai trò ở khu vực này. Cơ chế tham vấn ba bên giữa Ai Cập, Jordan và Nhật Bản được khởi động vào tháng 8/2021 và vòng tham vấn cấp bộ trưởng đầu tiên được tổ chức thông qua một hội nghị trực tuyến vào tháng 3/2022; sau đó, Cairo đã tổ chức vòng thứ hai đối thoại vào tháng 9/2022.

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry (X.Su-cri) cùng người đồng cấp Ayman Safadi (A.Xa-pha-đi) của Jordan và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa (Ha-y-a-si Y-ô-si-ma-xa) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn ba bên. Tại cuộc họp diễn ra bên lề vòng thứ ba Ðối thoại chính trị Nhật Bản-Arab, được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Arab (AL) ở Cairo, Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao ba nước đã nhất trí về sự cần thiết phải đạt được một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện ở Trung Ðông.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi đánh giá cao vai trò then chốt của Ai Cập trong việc duy trì hòa bình ở Trung Ðông và châu Phi. Ai Cập là đối tác quan trọng của Tokyo khi quan hệ song phương đã được nâng cấp lên mức Ðối tác chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản tới Ai Cập vào tháng 4 vừa qua. Hai bên đã thảo luận việc tăng cường quan hệ và hợp tác kinh tế như hỗ trợ hoạt động di chuyển của tàu thuyền qua Kênh đào Suez, dự án Ðại Bảo tàng Ai Cập - một biểu tượng hợp tác văn hóa giữa hai bên, cũng như thúc đẩy đầu tư và nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Jordan đầu tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã có cuộc tiếp kiến Quốc vương Jordan Abdullah II nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và quốc phòng giữa hai nước. Hai bên cùng đánh giá kết quả chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 4 của Quốc vương Abdullah II và bàn các biện pháp nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được nhân chuyến thăm này.

Quốc vương Abdullah II ca ngợi sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với người tị nạn Syria và cộng đồng sở tại, cũng như người tị nạn Palestine thông qua Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine tại vùng Cận Ðông của Liên hợp quốc (UNRWA). Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Jordan Bisher Khasawneh (B.Kha-xa-nê) để xem xét quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông Khasawneh ca ngợi việc Nhật Bản thông qua khoản vay 102,8 triệu USD để hỗ trợ ngành điện lực Jordan.

Ngoài ra, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng đã quyết định tài trợ 6,4 triệu USD nhằm nâng cao năng lực vận hành của hệ thống năng lượng Jordan. Diễn đàn doanh nghiệp Jordan-Nhật Bản tại Amman được tổ chức tháng 7 vừa qua đã khám phá các cơ hội hợp tác đầy tiềm năng giữa hai bên.

Thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Trung Ðông sẽ giúp đất nước Nhật Bản vốn ít tài nguyên có sự bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực này muốn tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Nhật Bản nhằm thúc đẩy nỗ lực giảm phụ thuộc nguồn thu vào dầu mỏ và đa dạng hóa nền kinh tế, do giá dầu có thể giảm trong tương lai trong bối cảnh thế giới thúc đẩy xu hướng giảm carbon.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.