Phục dựng, trao tặng di ảnh các Anh hùng-Liệt sĩ cho thân nhân tại Ninh Bình

Ngày 12/12, tại Ninh Bình, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam" tổ chức Lễ trao di ảnh Anh hùng-Liệt sĩ Công an nhân dân và Anh hùng-Liệt sĩ có thân nhân là Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 80 di ảnh tới các gia đình thân nhân Anh hùng-Liệt sĩ.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 80 di ảnh tới các gia đình thân nhân Anh hùng-Liệt sĩ.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).

Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình Bùi Bá Định khẳng định, việc sưu tầm, phục dựng di ảnh màu của các Anh hùng-Liệt sĩ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cho cán bộ, hội viên cũng như các lực lượng xã hội đến với công tác đền ơn, đáp nghĩa và sự tiếp lửa truyền thống của thế hệ trẻ lực lượng Công an Ninh Bình hiện nay.

Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình Bùi Bá Định khẳng định, việc sưu tầm, phục dựng di ảnh màu của các Anh hùng-Liệt sĩ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cho cán bộ, hội viên cũng như các lực lượng xã hội đến với công tác đền ơn, đáp nghĩa và sự tiếp lửa truyền thống của thế hệ trẻ lực lượng Công an Ninh Bình hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Bá Định, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, nhìn lại chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; dân tộc ta đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đã có hàng triệu người con ưu tú ngã xuống và hàng triệu gia đình mất đi người thân; trong đó, tỉnh Ninh Bình đã có hơn 17.000 liệt sĩ và hàng vạn thương binh.

Để tri ân các Anh hùng-Liệt sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình là đơn vị đầu tiên trong cả nước phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, tiến hành sưu tầm, phục dựng di ảnh của các Anh hùng-Liệt sĩ và thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đến nay, qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình và Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” đã sưu tầm, hoàn thành phục dựng gần 100 di ảnh các Anh hùng-Liệt sĩ công an và quân đội quê hương Ninh Bình. Những tấm di ảnh màu sáng đẹp, sống động được phục dựng với kỹ thuật tiên tiến, in trên chất liệu mới mang ý nghĩa nhân văn to lớn.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và đấu tranh phòng chống tội phạm vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam" phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam" phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin về quá trình phục dựng di ảnh Anh hùng-Liệt sĩ, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam" cho biết, việc phục dựng màu cho di ảnh chân dung sống động và đúng thần thái không hề đơn giản. Yêu cầu người phục dựng không chỉ cần nắm vững kỹ thuật, công nghệ AI, mà còn phải hiểu biết về lịch sử, văn hóa trang phục, quân trang, quân hàm… từng thời kỳ lịch sử.

Hiện nay, chương trình đang mở rộng trên toàn quốc và đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Các di ảnh sau phục dựng sẽ được giới thiệu trong các sự kiện văn hóa tại nhiều địa phương. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị ý nghĩa và tri ân sâu sắc đến những người đã cống hiến cho quê hương, đất nước; đồng thời, nhắc nhở thế hệ sau về lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc bằng những việc làm hữu ích, vì một Việt Nam hùng cường.

Quá trình sưu tầm di ảnh và thu thập thông tin các liệt sĩ gặp không ít khó khăn, bởi hầu hết các anh đã hy sinh hàng chục năm trước; hình ảnh được gia đình lưu giữ chủ yếu là ảnh chụp đen trắng, mờ nhòe, nhiều gia đình liệt sĩ đã chuyển nơi cư trú, định cư ở nhiều địa bàn khắp cả nước...

Quá trình sưu tầm di ảnh và thu thập thông tin các liệt sĩ gặp không ít khó khăn, bởi hầu hết các anh đã hy sinh hàng chục năm trước; hình ảnh được gia đình lưu giữ chủ yếu là ảnh chụp đen trắng, mờ nhòe, nhiều gia đình liệt sĩ đã chuyển nơi cư trú, định cư ở nhiều địa bàn khắp cả nước...

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.