Phú Yên kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh truyền hình PTP

Chiều 30/8, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên tổ chức kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh truyền hình PTP và trao giải cuộc thi phóng sự ngắn truyền hình năm 2023.
Phú Yên kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh truyền hình PTP.
Phú Yên kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh truyền hình PTP.

Cách đây 10 năm, Phú Yên là tỉnh duy nhất trong cả nước chưa có kênh truyền hình địa phương (chỉ có kênh phát thanh).

Dấu mốc ngày 2/9/2013, khi chương trình truyền hình PTP phát sóng chính thức buổi đầu tiên, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Đài và tỉnh Phú Yên có thêm một công cụ báo chí chủ lực làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; khán giả tỉnh nhà có thêm một loại hình báo chí để theo dõi, nắm bắt thông tin và thưởng thức các chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí…

Ông Phan Xuân Luật, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên cho biết, khi mới thành lập kênh truyền hình PTP chỉ phát sóng 4 giờ/ngày trong 2 năm đầu và chỉ phát sóng 1 chương trình thời sự 20 phút mỗi ngày, phần lớn thời gian còn lại là tiếp sóng chương trình truyền hình VTV Đài truyền hình việt Nam và HTV - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ 2 năm sau, từ năm 2015, Kênh truyền hình PTP tăng thời gian phát sóng lên 18 giờ/ngày; hằng ngày Đài phát sóng 4 bản tin, chương trình thời sự, duy trì sản xuất và phối hợp sản xuất 30 chương trình chuyên đề, chuyên mục, cùng nhiều phóng sự dài, phim tài liệu, các chương trình văn học, nghệ thuật, thiếu nhi, phim truyện, giải trí…

Đặc biệt, Đài đã tổ chức sản xuất, phát sóng nhiều chương trình tọa đàm trực tiếp, truyền hình trực tiếp các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh, các sự kiện lớn của tỉnh, các ngành, hội, đoàn thể, các địa phương.

Đồng thời, huy động các nguồn lực tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao có quy mô lớn và truyền hình trực tiếp các hoạt động này, qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tỉnh nhà.

Cùng với đó, Đài đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Qua kết nối của Chương trình Nhịp cầu nhân ái, Nhịp cầu yêu thương của Đài, đã vận động gần 20 tỷ đồng, giúp cho hàng trăm cảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh truyền hình Phú Yên PTP.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh truyền hình Phú Yên PTP.

Cũng qua 10 năm, từ chỉ phủ sóng ở phạm vi hẹp, chủ yếu là thành phố Tuy Hòa và vùng phụ cận, hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên đang phát sóng trên nhiều hạ tầng truyền dẫn như: Vệ tinh Vinasat, Truyền hình số mặt đất, Trang thông tin điện tử tổng hợp; hạ tầng mạng viễn thông: MyTv, Viettel TV, FPT; SCTV và trên các nền tảng số, phủ kín các địa bàn trong tỉnh, trong nước và nhiều khu vực trên thế giới.

Từ những bước đi chập chững ban đầu, đến nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên đã thực sự hòa nhập vào đội ngũ làm truyền hình của cả nước, tham gia vào tất cả các hoạt động của ngành, tích cực tham gia các giải báo chí, đạt nhiều giải cao tại Liên hoan truyền hình toàn quốc, các giải báo chí do Bộ, ngành Trung ương tổ chức và các giải báo chí địa phương.

Kỷ niệm 10 năm phát sóng Kênh truyền hình PTP là dịp chúng tôi cùng nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của kênh truyền hình PTP. Qua đó, chúng tôi cố gắng nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình, tạo uy tín, thương hiệu, xây dựng PTP ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, giải trí của đông đảo khán giả.

Ông Phan Xuân Luật, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.