Khai trương Văn phòng đại diện Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 15/8, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tổ chức khai trương văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội thực hiện nghi thức ra mắt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội thực hiện nghi thức ra mắt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình phát triển của báo chí Thủ Đô, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội đã luôn khẳng định được vị thế lớn, góp phần thông tin rộng rãi, sinh động các mục tiêu, chương trình phát triển của thành phố tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thời gian ngắn gần đây, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội có sự chuyển biến đặc biệt rõ nét với sự đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức, nội dung. Sự đổi mới và quy mô phát triển của Đài đã và đang ở giai đoạn bứt phá khi tới đây nhiều công trình, dự án lớn; các công nghệ mới đang được thành phố Hà Nội đầu tư để Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phát triển xứng tầm với vị trí là “Tập đoàn truyền thông đa phương tiện” có sức cạnh tranh mạnh từ nội lực của chính mình.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc-Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm cho biết, Văn phòng đại điện Đài Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh khai trương hôm nay cho thấy tầm nhìn, mục tiêu mới của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội; khẳng định quyết tâm mở rộng tầm ảnh hưởng của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía nam. Mặt khác, đây còn là sự hòa mình và dòng chảy cuộc sống và sẵn sàng cạnh tranh, mở rộng quy mô phủ sóng tin tức từ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, vùng lân cận và ngược lại.

Văn phòng đại diện Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội đặt tại số 47 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ tiếp theo của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội khi đã có đầu mối là Văn phòng đại diện hoạt động thường xuyên chính là phải nhanh chóng nắm bắt và hòa nhịp, đồng hành được với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; hòa nhịp nhanh với đời sống của nhân dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.