Gala kỷ niệm 10 năm Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Tối 18/5, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình Gala “Vượt sóng vươn xa”, kỷ niệm 10 năm Ngày phát sóng Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (19/5/2013-19/5/2023).
Các đại biểu dự Chương trình Gala “Vượt sóng vươn xa”.
Các đại biểu dự Chương trình Gala “Vượt sóng vươn xa”.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tới dự chương trình còn có các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình Gala “Vượt sóng vươn xa”.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình Gala “Vượt sóng vươn xa”.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội không ngừng phát triển, do đó công tác tuyên truyền trên sóng Truyền hình quốc phòng Việt Nam đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất cao.

Đồng chí mong muốn, báo chí quân đội nói chung, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Kênh Truyền hình Quốc phòng nói riêng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyên truyền theo phương châm toàn diện, sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, làm cho chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối quân sự, quốc phòng của đất nước, nhất là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, làm nổi bật hơn nữa, sâu sắc hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam; sẵn sàng xung kích vào những nhiệm vụ, những khu vực, địa bàn, khó khăn; kịp thời phát hiện, phản ánh, tuyên dương các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng về hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Cùng với việc tuyên truyền hiệu quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thời gian tới, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, chủ lực, đấu tranh, phản bác có hiệu quả, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Trung tâm Phát Thanh-Truyền hình Quân đội, cần quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ lý luận sắc bén, kinh nghiệm thực tiễn, lòng yêu nghề, nhanh chóng làm chủ công nghệ tiến tới, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí; nâng cao chất lượng, tính nghệ thuật của hình ảnh trong các tác phẩm báo chí truyền hình; xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí thời kỳ mới, hội nhập và phát triển.

Tại chương trình Gala, nhiều tiết mục nghệ thuật được các ca sĩ nổi tiếng, các nghệ sĩ quân đội thể hiện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.