Phú Thọ quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát

Có “an cư” mới “lạc nghiệp”, đó là tiền đề quan trọng để các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Thời gian qua, Phú Thọ đã  triển khai quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có chỗ ở ổn định, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” lan tỏa trong cộng đồng.

Lãnh đạo huyện Thanh Ba trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Đoàn Thị Tính ở khu 1, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.
Lãnh đạo huyện Thanh Ba trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Đoàn Thị Tính ở khu 1, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.

Nhiều năm nay, gia đình anh Phạm Tiến Thanh ở xóm Tân, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn luôn nằm trong danh sách hộ nghèo. Anh Thanh mắc bệnh tâm thần phân liệt phải uống thuốc thường xuyên, trong khi con còn nhỏ, đang trong độ tuổi tới trường. Mỗi mùa mưa bão tới, cả gia đình lại nơm nớp trong căn nhà xuống cấp nặng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố luôn ấp ủ trong anh, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, đành “lực bất tòng tâm”.

Được Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của dòng họ, anh Thanh đã xây dựng ngôi nhà 3 gian kín trên, bền dưới, với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Anh Thanh phấn khởi chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi dám nghĩ cả nhà được sống trong ngôi nhà như thế này. Cảm ơn chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng bà con lối xóm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình!".

Ngoài 80 tuổi, mắt mờ, chân chậm, bà Nguyễn Thị Hợi ở khu Phú Thịnh, thị trấn Đoan Hùng gần đây lại bị tai biến mạch máu não, chỉ biết nương tựa tuổi già vào đứa cháu họ bên ngoại do con trai đã qua đời từ lâu. Sinh sống trong ngôi nhà xây dựng cách đây gần 30 năm đã xuống cấp khiến bà ngày đêm thấp thỏm. Đầu năm 2025, sau khi chính quyền địa phương rà soát, nhận thấy việc cải tạo, sửa chữa ngôi nhà cấp 4 cho bà Hợi là chính đáng.

Do vậy, tháng 5 vừa qua, bà Hợi đã được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng và chính quyền thị trấn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa phần mái, trát lại tường và lát sân, xây cổng.

Bà Hợi phấn khởi: “Ở tuổi gần đất xa trời, tôi chỉ mong có được ngôi nhà kín trên, bền dưới yên tâm sống những tháng ngày còn lại và thờ cúng chồng, con cho chu toàn”.

Những câu chuyện cụ thể, những gương mặt rạng rỡ trong ngày về nhà mới, là minh chứng sinh động cho nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn. Hành trình xóa nhà tạm không chỉ là việc làm thiết thực giúp người dân thoát nghèo bền vững, mà còn là biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đúng như tinh thần: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Phú Thọ đã và đang trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chương trình được triển khai rộng khắp, đúng đối tượng, phát huy được tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

25.jpg
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và nguồn kinh phí của gia đình, anh Đỗ Trọng Kiểm ở khu An Phú, xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê đã xây dựng được căn nhà khang trang.

Tính đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai xây dựng 2.365 căn nhà, bao gồm cả số nhà đã hoàn thành và nhà đang khởi công. Trong đó, có 657 nhà ở cho người có công với cách mạng; 1.307 nhà ở cho hộ nghèo; 317 nhà ở cho hộ cận nghèo; 84 nhà thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tỉnh Phú Thọ gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vướng mắc về thủ tục đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị chủ trì chương trình đã kiến nghị đẩy mạnh hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện; đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, chủ động phối hợp thực hiện. Ngoài ra, việc huy động thêm nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng người Phú Thọ xa quê và các nhà hảo tâm cũng là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo hoàn thành chương trình đúng hạn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ Lương Ngọc Thạch cho biết: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ trọng tâm về an sinh xã hội trong năm 2025. Tỉnh đang tích cực huy động mọi nguồn lực, từ ngân sách nhà nước đến sự chung tay của cộng đồng. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ, linh hoạt giải pháp huy động nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc, nhằm bảo đảm chương trình hoàn thành đúng mục tiêu, không còn hộ dân nào phải sống trong nhà tạm, dột nát".

Có thể nói, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Phú Thọ không chỉ là nhiệm vụ kinh tế-xã hội, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân văn sâu sắc, khơi dậy và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Mỗi căn nhà mới hoàn thành là thêm một hy vọng được thắp lên, để người dân nghèo tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".