Trợ thủ đắc lực bảo vệ “lá phổi xanh” ở Phú Thọ

Cùng với hành trình chuyển đổi số của cả nước, ngành kiểm lâm tỉnh Phú Thọ đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, giám sát và bảo vệ rừng.

Cán bộ kiểm lâm cơ sở tỉnh Phú Thọ kiểm tra rừng qua hệ thống máy định vị GPS cầm tay và ảnh vệ tinh.
Cán bộ kiểm lâm cơ sở tỉnh Phú Thọ kiểm tra rừng qua hệ thống máy định vị GPS cầm tay và ảnh vệ tinh.

Đây là giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời là bước đi quan trọng trong phát triển lâm nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 353.000 ha, trong đó đất rừng và đất lâm nghiệp chiếm khoảng 170.000 ha. Huyện Cẩm Khê, một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh hiện quản lý hơn 6.700 ha rừng và đất lâm nghiệp, bao gồm hơn 728 ha rừng tự nhiên, hơn 1.200 ha rừng phòng hộ và gần 4.000 ha rừng sản xuất. Trước đây, cán bộ kiểm lâm chủ yếu dựa vào bản đồ giấy và phương pháp đo đạc thủ công để xác định ranh giới rừng, kiểm kê tài nguyên và xử lý vi phạm. Cách làm này bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu chính xác, tốn thời gian, khó thuyết phục người dân vi phạm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ số được đưa vào sử dụng. “Việc ứng dụng máy định vị GPS cầm tay và ảnh vệ tinh đã giúp chúng tôi xác định ranh giới rừng rõ ràng, đo đạc thuận tiện và cập nhật diễn biến rừng nhanh chóng. Những dữ liệu từ vệ tinh giúp phát hiện sớm các biến động bất thường, hỗ trợ chúng tôi chủ động xử lý tình huống”, ông Lương Anh Tuấn, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Cẩm Khê chia sẻ. Hiện tại, Hạt Kiểm lâm Cẩm Khê đang khai thác các phần mềm như MapInfo, Global Mapper, ArcGIS Earth cùng ứng dụng FRMS - phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Những công cụ này được cài đặt trên máy tính và điện thoại thông minh, cho phép cán bộ truy cập, theo dõi dữ liệu trực tiếp từ hiện trường. Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cẩm Khê Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: “Chúng tôi có thể xác định được tọa độ, quãng đường di chuyển và lập sơ đồ kiểm tra rừng chính xác tới từng lô”. Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số trong công tác lâm nghiệp của tỉnh Phú Thọ vẫn đối diện không ít thách thức: Thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Việc rà soát, cắm mốc ranh giới ba loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) theo Quyết định số 3813/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa được triển khai đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch và bảo vệ rừng. Ngoài ra, một số chính sách phát triển lâm nghiệp chưa đồng bộ, thiếu tính thực tiễn cũng là rào cản lớn. Dù vậy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc ứng dụng công nghệ vào công tác lâm nghiệp tại Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhờ ứng dụng công nghệ cho nên công tác giám sát diễn biến rừng được thực hiện chính xác và kịp thời hơn. Việc xử lý vi phạm trở nên nhanh chóng, đúng pháp luật. Các cảnh báo sớm về nguy cơ cháy rừng, lũ quét được triển khai hiệu quả thông qua bản đồ rủi ro và dữ liệu thời tiết. Hiện nay, đơn vị đang vận hành bốn phần mềm chuyên ngành, gồm: FRMS Desktop, FRMS Mobile, phần mềm quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã và hệ thống quản lý dữ liệu ngành nông nghiệp Webbase. Đến thời điểm này, tất cả đang phát huy hiệu quả trong việc thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu rừng. Bên cạnh đó, tỉnh đã phối hợp Tập đoàn Viettel-Chi nhánh Phú Thọ triển khai hệ thống cảnh báo cháy rừng qua tin nhắn SMS tự động, gửi trực tiếp đến lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và các lực lượng tại cơ sở. Nhờ sử dụng phần mềm FRMS cảnh báo cháy, lực lượng kiểm lâm có thể phân tích chỉ số thời tiết, độ ẩm, nhiệt độ, nguy cơ cháy và chỉ đạo ứng phó trong thời gian ngắn. Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng đa kênh: từ phát thanh, pa-nô, khẩu hiệu đến mạng xã hội, website; giúp lan tỏa nhanh chóng thông tin bảo vệ rừng tới từng thôn bản, hộ dân sống gần rừng. Ngoài ra, việc sử dụng FRMS Mobile trên điện thoại thông minh giúp cán bộ kiểm lâm ghi nhận hiện trạng rừng ngoài thực địa, đồng bộ dữ liệu tức thời lên máy chủ, thay thế các thiết bị như máy ảnh GPS, la bàn, bản đồ giấy… giúp công tác thống kê, lập kế hoạch và phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, việc quảng bá các sản phẩm lâm nghiệp chủ lực như gỗ keo, cây dược liệu, sản phẩm từ tre nứa... thông qua các nền tảng số đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế rừng, giúp người dân vùng lâm nghiệp có thêm việc làm và thu nhập ổn định. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế số, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu số ngành lâm nghiệp, hiện đại hóa quy trình quản lý rừng theo hướng minh bạch, chính xác và kết nối liên ngành. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ kiểm lâm các cấp; nâng cấp hệ thống phần mềm, ứng dụng ảnh viễn thám trong phòng cháy, chữa cháy rừng và phát hiện vi phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng. Với cách làm bài bản, quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác ứng dụng công nghệ trong quản lý và bảo vệ rừng tại Phú Thọ đang dần hình thành nền móng vững chắc. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho chủ trương đúng đắn về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, đưa ngành lâm nghiệp Phú Thọ phát triển bền vững, để “lá phổi xanh” mãi xanh”.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TM)

Cơ sở lý luận và chính sách về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Cơ sở lý luận và chính sách của Việt Nam về ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Các trường mầm non trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ định mức khoán nấu ăn cho học sinh. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Thái Nguyên hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập, ngày 25/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND, quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Thời gian vừa qua, Thư viện tỉnh Thái Nguyên có nhiều hoạt động quảng bá sách, báo, tạp chí (Ảnh: THẾ BÌNH)

Hợp nhất Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn ký Quyết định số 2548/QĐ-UBND, hợp nhất Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Thư viện tỉnh Thái Nguyên thành Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8.

Đồi chè Long Cốc thơ mộng luôn thu hút du khách trải nghiệm săn mây. ( Ảnh: Ngọc Long)

Mở hướng phát triển du lịch ở Long Cốc

Long Cốc (Phú Thọ) được nhiều người biết đến với những đồi chè đặc trưng, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa bản địa phong phú. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển của Long Cốc được mở rộng, tạo thêm dư địa để địa phương khai thác hiệu quả các lợi thế để phát triển du lịch.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao quà, động viên lực lượng lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Vảng, thăm và động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 11/8, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ.

Tỉnh Thái Nguyên thúc đẩy vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng xanh thông qua việc việc miễn, giảm giá vé, hỗ trợ đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng xanh.

Thái Nguyên thúc đẩy vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện

Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo sở, ngành hướng dẫn doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xe buýt điện; tuyên truyền, khuyến khích người dân, nhất là các đối tượng được miễn, giảm giá vé đi lại bằng xe buýt điện để giảm áp lực giao thông, góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai thông qua nhiều nghị quyết an sinh xã hội

Chiều 11/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, đất đai, khoa học-công nghệ, giáo dục, tổ chức bộ máy và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Tiến Dũng (thứ 5 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi với các đồng chí cán bộ xã Mường Chà về đường hướng phát triển kinh tế-xã hội của xã và mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng dựa vào thế mạnh bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Điều động, tăng cường 30 công chức, viên chức từ các ban, sở, ngành tỉnh về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ

Tập trung xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở theo chủ đề đã xác định năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định điều động, tăng cường 30 công chức, viên chức từ các ban, sở, ngành về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ. 

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại Công ty Điện lực Lào Cai góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. (Ảnh: Công ty Điện lực Lào Cai)

Lào Cai chủ động bảo đảm an ninh năng lượng

Mục tiêu tiết kiệm 10% điện năng đang được tỉnh Lào Cai cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực, từng bước hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện và hướng tới phát triển bền vững.