Phú Thọ phát động chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Phú Thọ - Đến để yêu”

Chiều 8/7, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình kích cầu du lịch trong không gian phát triển mới với thông điệp “Phú Thọ - Đến để yêu” nhân kỷ niệm 65 năm ngày Du lịch Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức bấm nút phát động chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức bấm nút phát động chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Dương Hoàng Hương cho biết, trong những năm qua, du lịch Phú Thọ đã từng bước khẳng định được vị thế và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, sau sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới mang trong mình ba mạch nguồn văn hóa-lịch sử-sinh thái đặc sắc, là nơi hội tụ của di sản Hùng Vương linh thiêng, mở ra một không gian phát triển mới thuận lợi để phát triển du lịch.

Trong chương trình kích cầu du lịch năm nay, ngành du lịch và Hiệp hội du lịch tỉnh Phú Thọ đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch, tour du lịch bản sắc, hấp dẫn; chương trình ưu đãi khuyến mại sản phẩm dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh với các gói kích cầu du lịch ưu đãi từ 10% đến 30% trên nhiều loại hình: lưu trú, hội nghị, ăn uống, vận chuyển, dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, biểu diễn văn hóa và trải nghiệm cộng đồng…

Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng, làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch; liên kết phát triển du lịch giữa các khu, điểm du lịch với các cơ sở dịch vụ du lịch và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh; các gói kích cầu du lịch cam kết giảm giá nhưng không giảm chất lượng; tăng cường thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, tăng tỷ lệ khách lưu trú và chi tiêu cao đến tỉnh Phú Thọ; thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển, xây dựng điểm đến du lịch Phú Thọ bản sắc-an toàn-thân thiện-hấp dẫn...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, du lịch Phú Thọ hôm nay mang trong mình sức mạnh tổng hợp từ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn. Với bề dày lịch sử, Phú Thọ không chỉ là nơi khởi nguồn văn hóa dân tộc, mà còn là vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cả dân tộc, cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, tạo ra chỉnh thể “núi bọc sông bao, sơn kỳ thủy tú”.

9.jpg
Nhiều mặt hàng nông sản của Phú Thọ được quảng bá, giới thiệu tại chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ.

Phú Thọ còn được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan trung du miền núi tuyệt đẹp, được bao quanh bởi các Khu Du lịch quốc gia Tam Đảo, Vườn quốc gia Xuân Sơn – “lá phổi xanh” với hệ động thực vật phong phú, đến khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình, Flamingo Đại Lải - điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và 8 sân golf đẳng cấp thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quy hoạch du lịch phù hợp với không gian phát triển của tỉnh mới; xác định rõ vai trò, chức năng và trục phát triển của từng vùng để xây dựng vành đai du lịch, các tuyến du lịch đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; ưu tiên các sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái, cộng đồng; mỗi sản phẩm, mỗi điểm đến phải gắn với bản sắc bản địa, có tính trải nghiệm và giá trị bền vững.

Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành du lịch phù hợp với mô hình tỉnh hợp nhất; tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, triển khai du lịch thông minh; tiến hành củng cố bộ máy quản lý du lịch từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm tinh gọn-hiệu lực-hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, tạo cơ chế thu hút đầu tư vào hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ du lịch; hình thành các vườn ươm du lịch cộng đồng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã du lịch, phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số tham gia phát triển du lịch một cách hiệu quả.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ cần tích cực vận động, hướng dẫn, giám sát các đơn vị hội viên tham gia chương trình kích cầu du lịch, cam kết rõ ràng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và trải nghiệm của du khách; góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Phú Thọ thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".