Phú Thọ cần khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của các địa phương sau khi sáp nhập

Chiều 19/3, Đoàn kiểm tra 1926 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã dự công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.
Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.
Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, dự thảo báo thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ đã cơ bản được Ban Thường vụ đồng thuận, nhiều ý kiến đưa ra tại buổi làm việc hết sức xác đáng, nhất là tâm tư của người dân cũng như của cán bộ công chức, viên chức và những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện sáp nhập tỉnh.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả tăng trưởng trong phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cần chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của các địa phương sau khi sáp nhập, trong đó, chú trọng đến phát triển bền vững, ổn định, trong đó tập trung chuyển đổi số, chính quyền số.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện lãnh chỉ đạo, trong đó, tỉnh ban hành nhiều văn bản quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận ngay sau khi Trung ương ban hành; đồng thời đã phân công các đồng chí Ban Thường vụ theo dõi các chuyên đề, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ đó, việc thực hiện chỉ thị số 35 và kết luận 118 đã được Ban thường vụ tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu. Đặc biệt trong công tác xây dựng chuẩn bị văn kiện đại hội; chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

Bên cạnh đó, về việc tổng kết nghị quyết số 18 và kết luận số 121 cũng đã được Ban thường vụ triển khai kịp thời. Kết quả là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ gắn việc tinh giảm biên chế với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Việc sắp xếp trong các cơ quan đảng, tổ chức chính trị-xã hội đã đạt được kết quả đáng nghi nhận. Từ tháng 6/2017 đến 1/2025 cấp tỉnh giảm 24 phòng trực thuộc sở ngành; giảm 38 chi cục , đơn vị sự nghiệp công lập giảm 104 đơn vị thuộc khối chính quyền. Các đơn vị hành chính cấp huyện cũng được sắp xếp theo đúng kế hoạch; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đã giảm, với 70 đơn vị. …

Bên cạnh những kết đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc như: Hệ thống các văn bản quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn thiếu, có nội dung chưa cụ thể, có văn bản chưa phù hợp với thực tế tại địa phương dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.