Phụ nữ Hà Tĩnh vượt khó làm giàu

Trên mảnh đất "chảo lửa, túi mưa" đầy gian khó, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tự tin vượt qua mọi gian truân, làm giàu cho quê hương và gia đình.

Mô hình trang trại chăn nuôi gia súc được nhân rộng trong hội viên phụ nữ Hà Tĩnh, góp phần giúp chị em thoát nghèo bền vững.
Mô hình trang trại chăn nuôi gia súc được nhân rộng trong hội viên phụ nữ Hà Tĩnh, góp phần giúp chị em thoát nghèo bền vững.

Chị Trần Thị Phi, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Kinh doanh dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi nhớ lại: "Ban đầu khi chập chững bước vào kinh doanh, tôi xoay đủ thứ nghề. Từ mua lợn đưa ra Hà Nội, mua hàng từ Hà Nội về; đong lúa xay sát, nấu rượu nuôi lợn, thu mua lạc vỏ, bán lạc nhân, nuôi gia súc, gia cầm. Mất sáu năm trời hai vợ chồng nỗ lực, phấn đấu, nhưng gia đình tôi vẫn nghèo". Cho tới khi tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển các loại hình HTX, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh với những chính sách ưu đãi, chị Phi nhận thấy đây là cơ hội để làm ăn liên kết, quy mô lớn. Với địa hình phù hợp phát triển chăn nuôi kết hợp kinh tế vườn đồi, khi bắt tay ký kết hợp đồng với Công ty CP - Thái Lan về chăn nuôi lợn siêu nạc, chị Phi tự tin vay từ các nguồn vốn, đầu tư vào các hạng mục của trang trại với số tiền gần sáu tỷ đồng, nuôi 1.200 con lợn siêu nạc, một tấn cá, gần hai nghìn con gà, vịt.

Chỉ một năm sau khi HTX ra đời, mỗi năm trang trại cho xuất chuồng năm lứa lợn, cộng thu nhập từ gà, cá, lúa, keo, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập hơn một tỷ đồng.

Tới Hà Tĩnh hôm nay, không khó bắt gặp những phụ nữ với phong thái vẫn đậm chất "quê mùa" lái những chiếc xe ô-tô hạng sang đầy tự tin. Chị Lê Thị Tình (Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) là một điển hình như thế. Chúng tôi gặp chị Tình trong bộ áo dài thướt tha bước ra từ chiếc xe Camry tới dự Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến năm 2014, do Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức. Chứng kiến sự rụt rè, bỡ ngỡ khi nói chuyện với người lạ của chị, không ai có thể tin chị là Giám đốc Công ty TNHH chăn nuôi Tình Chương. Trước đây, chị Tình là giáo viên mầm non, nhưng đồng lương eo hẹp không đủ để chị trang trải cuộc sống gia đình khi chồng ở xa, một mình nuôi dưỡng cha mẹ chồng già yếu và năm đứa con ăn học. Sau khi thôi nghề giáo viên, chị về cần mẫn hơn chục năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên đồng ruộng khô cằn. Lúc nông nhàn, chị đi buôn tre mây, rau, trứng nhưng cũng không đủ rau cháo qua ngày.

Năm 2003, là mốc quan trọng trong cuộc đời khi chị Tình được cầm trên tay 20 triệu đồng từ vốn tín chấp của Hội Phụ nữ. Chị đầu tư số tiền ấy mua thức ăn gia súc về chăn nuôi lợn. Ba năm sau, chị mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng và tiền nhàn rỗi của người dân trong vùng, mua hai xe tải chở thức ăn gia súc. Trời không phụ lòng người, tháng 8-2014, chị mạnh dạn thành lập công ty nhằm kết nối các tổ chăn nuôi, tạo chuỗi chăn nuôi liên kết, cung cấp con giống, công tác thú y, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn, bao tiêu sản phẩm. Giám đốc Lê Thị Tình nhớ lại: "Khi được cán bộ Hội Phụ nữ truyền đạt ý tưởng thành lập công ty, tôi thực tình e dè bởi sợ mình không đủ sức. Thế nhưng sau ba lần được Hội Phụ nữ tỉnh cho đi dự các lớp tập huấn khởi sự quản trị doanh nghiệp, động viên, hỗ trợ, và sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định "vượt qua chính mình", thành lập doanh nghiệp với ý thức mình làm giàu chính đáng không chỉ cho mình mà còn tạo cơ hội làm ăn cho nhiều chị em khác".

Đến nay, công ty của chị Tình có 14 tổ chăn nuôi, mỗi tổ tối thiểu có 200 con lợn. Doanh nghiệp tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần hai chục lao động, mức lương từ 3 đến 3,5 triệu đồng/tháng. Nhiều hội viên phụ nữ muốn trở thành thành viên của công ty khi họ được hưởng nhiều quyền lợi như: được mua con giống rõ nguồn gốc, trang bị kỹ thuật chăn nuôi, được trả chậm tiền mua thức ăn, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, đội thú y của công ty bao gồm năm người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ thú y đảm nhiệm việc thăm khám, phòng tránh dịch bệnh tại các tổ chăn nuôi. Hằng năm, công ty còn chú trọng chăm lo, hỗ trợ quà tặng trẻ em mồ côi, tàn tật, phụ nữ đơn thân trên địa bàn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng/năm.

Xây dựng thành công, nhân rộng các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi là khâu đột phá mà Đại hội phụ nữ Hà Tĩnh khóa 14 đề ra. Chỉ sau hơn ba năm triển khai, thành công từ các mô hình đã lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy tinh thần, khả năng sáng tạo của hội viên, nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Trần Thị Hồng cho biết: "Để từng bước khắc phục tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp các ngành tổ chức các lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp, ma-két-ting, kỹ năng bán hàng, quản trị tài chính, lập kế hoạch sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 50% hộ kinh doanh cá thể, 20% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Mặc dù còn khó khăn trong bối cảnh suy thoái kinh tế nhưng nhìn chung các doanh nghiệp nữ vẫn bảo đảm được các chế độ tiền lương, thu nhập cho người lao động, doanh thu từ một đến bốn trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Các chị là những tấm gương sáng về sự tự tin, nghị lực, dám vượt lên chính mình, làm giàu cho gia đình và quê hương".

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Sẵn sàng đưa vào vận hành 28 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông dịp Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi và bảo đảm an toàn cho người dân trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện, đưa vào khai thác hệ thống trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe và các dịch vụ thiết yếu dọc tuyến.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tin nổi bật ngày 24/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tin nổi bật ngày 24/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Cộng hòa Singapore... là một số tin tức nổi bật ngày 24/8.

Lực lượng vũ trang ở xã Trung Lý nắn dòng chảy bảo vệ khu dân cư, cây trồng, giảm thiệt hại và khai thác công năng đường giao thông. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung ứng phó mưa, lũ

Chiều 24/8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đồng hành chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại xã Thanh Yên do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên (thuộc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên) thực hiện. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã biên giới Thanh Yên

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, viên chức và nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư (không thông qua đấu thầu) dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.

Ảnh thiết kế có yếu tố AI.

Tăng tốc chặng đường cuối, hướng tới chấm dứt nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026

Từ hơn 4.000 cá thể gấu nuôi nhốt năm 2005, đến nay cả nước còn 206 cá thể, phần lớn trong đó bị nuôi nhốt hơn 20 năm, sức khỏe suy giảm và cần được đưa đến các cơ sở cứu hộ. Việc hoàn thành mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026 đang bước vào chặng đường cuối, nhưng cũng là giai đoạn nhiều thách thức.