Phối hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn bảo đảm quốc phòng, an ninh

Chiều 2/8, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục tiêu của chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành và phát huy khai thác bền vững tiềm năng, lợi thế của lực lượng vũ trang, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; thực hiện các hoạt động khuyến nông, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bố trí ổn định dân cư các xã biên giới, hải đảo và khu kinh tế-quốc phòng; phòng cháy, chữa cháy rừng và sản xuất lâm nghiệp…

Cùng với đó, chương trình nhằm huy động các nguồn lực trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản, giống gốc, bảo quản và chế biến nông sản; từng bước ứng dụng công nghệ cao tạo ra các sản phẩm tại chỗ bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; tổ chức tăng gia sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, chủ động cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm ổn định, chất lượng phục vụ bộ đội.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh thời gian qua do Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trình bày tại hội nghị cho thấy: Những năm qua, hai bộ đã phối hợp ban hành nhiều văn bản, quy chế, chương trình phối hợp; tăng cường phối hợp trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ với nhiều dự án thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Hai bộ đã phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, tăng gia sản xuất, thực hiện chương trình khuyến nông với nhiều dự án được triển khai tại các đơn vị. Công tác phối hợp trong bảo vệ ngư trường, ngư dân khai thác, đánh bắt nuôi trồng thủy, hải sản, cứu hộ, cứu nạn tàu cá và ngư dân trên biển giữa hai bộ có nhiều tiến bộ so với trước.

Ngoài ra, hai bộ đã tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và sản xuất lâm nghiệp; bảo vệ, phòng, chống buôn bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép; bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi và các công trình nước sạch nông thôn; chú trọng phối hợp nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt.

Qua nghe báo cáo tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai bộ thời gian qua; nêu lên những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất, kiến nghị các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Thượng tướng Võ Minh Lương và đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Võ Minh Lương và đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương và đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong những năm qua; biểu dương các cơ quan chức năng của hai bộ đã chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp triển khai thành công, hiệu quả các chương trình phối hợp, chuẩn bị chu đáo nội dung để hội nghị ký kết bảo đảm chất lượng, thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo của hai bộ cũng ghi nhận ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, giao cơ quan chức năng của hai bên tổng hợp, tiếp thu đầy đủ, báo cáo các cấp giải quyết theo quy định.

Thượng tướng Võ Minh Lương và đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu, từ những kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên cần tăng cường phối hợp, quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung liên quan; tham mưu với lãnh đạo hai bộ ban hành văn bản, quy chế, chương trình phối hợp trên tất cả các nội dung trong chương trình phối hợp.

Giao Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) và Vụ Kế hoạch-Ban Chỉ huy Quân sự (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là cơ quan thường trực, tham mưu giúp lãnh đạo hai bộ trong triển khai các nội dung của chương trình phối hợp; xây dựng kế hoạch tổng thể, làm cơ sở để các cơ quan chức năng của hai bên xây dựng kế hoạch chi tiết; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Định kỳ hằng năm sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các biện pháp hoàn thiện kế hoạch năm sau, bổ sung chương trình thực hiện phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Lãnh đạo hai bộ cùng các địa biểu về dự hội nghị.

Lãnh đạo hai bộ cùng các địa biểu về dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương và đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.