Phối hợp, hiệp đồng tạo hành lang, lá chắn ngăn ma túy từ biên giới

Quý II/2025, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã quán triệt và triển khai thực hiện tích cực công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; phối hợp xác lập, đấu tranh thành công chuyên án chung về triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng), Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Quốc phòng) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương, quý II/2025.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý II/2025 cho thấy tội phạm ma túy trên thế giới và trong khu vực đã gia tăng hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy với tính chất ngày càng manh động, khó kiểm soát.

Khu vực “Tam giác vàng” vẫn là trung tâm sản xuất ma túy lớn; các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế hình thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua các nước láng giềng vào Việt Nam và tiếp tục đi nước thứ ba tiêu thụ.

Đáng chú ý, trong nội địa, đã phát hiện và đấu tranh thành công nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu nhà xưởng các đối tượng trong Chuyên án 199Đ điều chế ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu nhà xưởng các đối tượng trong Chuyên án 199Đ điều chế ma túy.

Điển hình là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chủ trì phối hợp lực lượng Hải quan và Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh thành công Chuyên án 199Đ, triệt phá đường dây sản xuất trái phép tiền chất, chất ma túy quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả, đã bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 1,4 tấn Ketamine, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố, đô thị lớn.

Trước tình hình trên, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã quán triệt và triển khai thực hiện tích cực công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…; hỗ trợ lẫn nhau trong trao đổi, xử lý, xác minh thông tin ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt đã phối xác lập, đấu tranh thành công chuyên án chung về triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra về ma túy đã phát hiện hơn 8.700 vụ, bắt giữ hơn 16.300 đối tượng phạm tội về ma túy; vật chứng thu giữ hơn 113kg heroin, 614kg cần sa, hơn 2,2 tấn và hơn 1,3 triệu viên ma túy tổng hợp, 3,7 tỷ đồng.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 207 đối tượng, thu giữ hơn 1,6 tấn và 33.000 viên ma túy tổng hợp, 44kg heroin, 228kg cần sa, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất... cùng nhiều tài liệu có liên quan. Trong đó, có 2 vụ phối hợp các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan.

Dự báo thời gian tới, hoạt động của tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo áp lực lớn, tác động trực tiếp đến Việt Nam. Nguồn ma túy vẫn chủ yếu từ nước ngoài vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện kết luận hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện kết luận hội nghị.

Để chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đề nghị các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy cấp Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy, nhất là các đồng bào dân tộc vùng biên giới, ngư dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào toàn dân phòng, chống ma túy, tạo hành lang, lá chắn từ biên giới, trên biển ngăn chặn từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn này.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa 4 lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trong ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, tạo thế trận thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy, khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và tại các cảng hàng không, cảng biển.

Phối hợp mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh, giải quyết tình hình tội phạm phức tạp ở các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới, tuyến đường hàng không, các khu vực biển trọng điểm, cảng biển lớn.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm ma túy nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất…

Từ đó, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống ma túy giữa cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, bảo đảm nguyên tắc bám sát định hướng, mục tiêu phát triển, phù hợp và hài hòa với quy định, thông lệ, điều kiện và mục tiêu của các bên.

Ngoài ra, các bên thường xuyên xây dựng mối quan hệ hiểu biết, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp đấu tranh một số chuyên án, vụ án về ma túy điển hình.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.