Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống ma túy

Kết luận số 132 năm 2025 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức nếu tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý và phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống kiểm soát ma túy tại các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 132 năm 2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống, kiểm soát ma túy

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm thống nhất nhận thức về quyết tâm chính trị, tình hình, nhiệm vụ giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị đã đạt những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong cuộc chiến phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Các lực lượng chuyên trách đã lập nhiều chiến công, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy rất lớn, không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển quốc tế.

Các hoạt động phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy, chăm lo tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện được quan tâm hơn với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu, hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, quán triệt triển khai có hiệu quả Kết luận số 132: Tình hình ma túy, tội phạm và tệ nạn ma túy những năm gần đây đang đặt ra những áp lực mới, rất lớn, yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn, khẩn trương, cấp bách hơn đối với công tác phòng, chống và kiểm soát chất ma túy.

Qua công tác đấu tranh cho thấy một số giải pháp căn cơ trong phòng, chống và kiểm soát ma túy cần tập trung thực hiện có kết quả cụ thể. Đó là: “Kéo giảm bền vững nguồn cầu” về ma túy; xây dựng xã, phường thị trấn không ma túy, tiến tới tỉnh không ma túy và xã hội không ma túy; quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, tạo công ăn việc làm. Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là khu vực biên giới.

Việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 nhóm giải pháp nêu trên, cùng công tác đấu tranh của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và hợp tác quốc tế sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Không "khoán trắng" cho lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Thủ tướng Lê Thành Long quán triệt những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong Kết luận số 132 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: Kết luận 132 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Chính phủ xác định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống ma túy và kỷ luật, kỷ cương trong công tác này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuyệt đối không được “khoán trắng” cho lực lượng công an.

Về triển khai thực hiện Kết luận số 132 trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy…

Cấp ủy Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải nhận thức và quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ, có trách nhiệm về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy đối với bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người dân...

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm trọng tâm. Mỗi người dân phải là một cán bộ tuyên truyền, mỗi gia đình phải là một pháo đài phòng, chống ma túy…

Về rà soát, quản lý người nghiện và cai nghiện, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Cần tiến hành đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy theo phương châm ngăn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma tuý. Thời gian tới, phải tập trung thực hiện tốt các giải pháp giảm cầu.

Hiện nay, số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta vẫn ở mức rất cao, ngày càng trẻ hóa và có xu hướng chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp với độc tính cao.

Do đó, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: phải tập trung các giải pháp quyết liệt kéo giảm bền vững được nguồn cầu của ma túy; Tổ chức tổng rà soát toàn diện số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để tập trung giáo dục, cảm hóa…

Giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu: Lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác tham mưu, triển khai rà soát các đối tượng mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác rà soát, tập trung khẩn trương triệt xóa, vô hiệu hóa kịp thời các điểm, tụ điểm về ma túy, bắt giữ các đối tượng bán ma túy không để các điểm, tụ điểm tái hình thành sau khi được triệt xóa. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải chỉ đạo quyết liệt, không được để tồn tại các “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bảo đảm nguồn lực và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là ở cơ sở, các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm và lực lượng chuyên trách phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đẩy mạnh hơn nữa, đưa hợp tác quốc tế vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, hợp tác đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển ma tuý qua các tuyến biên giới, đường hàng không, đường biển, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy, đáp ứng tốt yêu cầu công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.