Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 7 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27, chiều 15/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.
Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Đánh giá tích cực những tiến triển mới trong hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Vân Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước, trong đó có các địa phương biên giới của Việt Nam với tỉnh Vân Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại buổi tiếp.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại buổi tiếp.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Vân Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là nhận thức chung cấp cao giữa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (10/2022); triển khai hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác hiện có; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Vân Nam lên mức 5 tỷ USD trong một vài năm tới; tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đường sắt và đường bộ; thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định để nhân dân hai nước an cư, lạc nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh tại buổi tiếp.
Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh tại buổi tiếp.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh hoan nghênh Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dự Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 7 và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh khẳng định, Vân Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam; sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như nhận thức chung giữa tỉnh Vân Nam với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam khi đồng chí Bí thư Vương Ninh thăm Việt Nam tháng 3/2023; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác, làm sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại, tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng; hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như đào tạo cán bộ, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.