Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công Khu công nghiệp Phú Xuân

Chiều 10/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tập đoàn KDI (KDI Holdings) tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Ea D’rơng, huyện Cư M’gar.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu động thổ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu động thổ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân.

Tham sự buổi lễ có các đồng chí các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân có diện tích 313 ha, do Tập đoàn KDI làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025,

Theo Quyết định số 1708/QĐ-TTg, ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư và sản xuất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk, thành viên thuộc Tập đoàn KDI.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong vòng 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Khi hoàn thành, Khu công nghiệp Phú Xuân được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân không chỉ là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, mà đây còn là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh, ứng dụng công nghệ cao và thu hút đầu tư vào chế biến thực phẩm, có giá trị tăng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên theo định hướng.

Dự án là cơ sở để triển khai thực hiện nhằm thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ban, ngành, địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai Dự án, với mong muốn Khu công nghiệp Phú Xuân sẽ sớm đi vào hoạt động, thu hút được nhiều dự án có công nghệ cao, có tiềm lực tài chính. Từ đó, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn KDI phát biểu tại buổi lễ.
Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn KDI phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án, ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn KDI, cho biết, “Chúng tôi cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về môi trường và an toàn lao động”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tập đoàn KDI luôn hướng tới sự phát triển bền vững, chú trọng đến các yếu tố xã hội như tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, hỗ trợ đào tạo lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình lễ động thổ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk cũng tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Xuân với các đối tác, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).