Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra, tặng quà bà con vùng "rốn lũ" Quảng Điền

Ngày 19/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, tặng quà cho bà con tại thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế di chuyển bằng đò đến vùng đang bị ngập lụt nặng - xóm Mỹ Ổn, thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế di chuyển bằng đò đến vùng đang bị ngập lụt nặng - xóm Mỹ Ổn, thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Đi cùng đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các ban, ngành liên quan của Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại vùng "rốn lũ" của Thừa Thiên Huế. Cụ thể, tại xóm Mỹ Ổn, thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền. Xóm tái định cư thủy điện Mỹ Ổn hiện có 50 hộ dân với 126 nhân khẩu. Đây là khu vực bị cô lập do mưa lũ gần 1 tuần qua.

Hiện nay, nước lũ vẫn chưa rút hết, tuyến đường dẫn vào xóm hiện vẫn có nhiều điểm ngập sâu, nhiều ngôi nhà còn bị ngập, bà con phải dùng ghe, thuyền để đi lại nên cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng đến thăm hỏi đời sống của bà con thôn An Xuân, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Phó Thủ tướng đến thăm hỏi đời sống của bà con thôn An Xuân, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ân cần thăm hỏi, sẻ chia trước những thiệt hại do mưa lũ mà các hộ dân gặp phải, đồng thời tặng quà động viên người dân, mong muốn bà con nỗ lực khắc phục thiệt hại, vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

"Tôi mong các bác, các anh chị hết sức giữ gìn trong lúc mưa lớn thế này. Chuẩn bị lại có cơn bão số 6 ảnh hưởng, có thể mưa lớn, bà con chấp hành thật tốt các quy định của chính quyền, bảo đảm an toàn cho tính mạng là trước hết, rồi bảo đảm tài sản. Bộ đội và các lực lượng hỗ trợ cho bà con rất tốt, chỉ mong bà con chấp hành tốt các quy định về phòng chống thiên tai", Phó Thủ tướng nói.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục mưa bão; tiếp tục quan tâm và kịp thời hỗ trợ người dân với tinh thần thần “không để một ai bị bỏ lại phía sau”, “không để người dân bị đói rét”. Đồng thời, triển khai các phương án để bảo vệ người dân trước thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng tặng quà hỗ trợ, động viên bà Đặng Thị Hồng (thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền).

Phó Thủ tướng tặng quà hỗ trợ, động viên bà Đặng Thị Hồng (thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đợt mưa lũ vừa qua là trận mưa lịch sử, bà con đã thực hiện rất tốt chỉ đạo của chính quyền địa phương, của Chính phủ, khẩn trương di dời đến nơi an toàn khi lũ dâng cao bảo đảm an toàn cho tính mạng nên đã giảm thiểu được thiệt hại. Phó Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần chủ động của chính quyền địa phương cơ sở và người dân trong ứng phó với thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả mưa bão; Đồng thời triển khai các phương án để bảo vệ người dân trước thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra sạt lở tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang).

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra sạt lở tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang).

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Đoàn công tác của Chính phủ cũng đến kiểm tra hệ thống kè biển và tình hình sạt lở và công tác khắc phục tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

Do ảnh hưởng bão số 4 cùng với những đợt mưa lớn liên tiếp kéo dài trung tuần tháng 10 vừa qua, tình trạng sạt lở bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp diễn càng nghiêm trọng hơn.

Tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã xảy ra sạt lở bờ biển nghiêm trọng, bờ biển ăn sâu vào đất liền gần 20m. Lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp với người dân địa phương khắc phục khẩn cấp tạm thời khu vực bờ biển này.

Mưa lớn liên tiếp kéo dài trung tuần tháng 10 vừa qua khiến tình trạng sạt lở bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng nghiêm trọng.

Mưa lớn liên tiếp kéo dài trung tuần tháng 10 vừa qua khiến tình trạng sạt lở bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng nghiêm trọng.

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng xây dựng các tuyến đê biển xung yếu dài khoảng 6km. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm sạt lở cần được xử lý.

Kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở, Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần làm việc của các lực lượng và địa phương đã hạn chế tình trạng xâm thực thêm bờ biển. Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp cấp bách với tinh thần nhanh nhất có thể, không để tình trạng biển xâm thực đi sâu thêm vào đất liền, phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, nắm chắc diễn biến sạt lở. Trước mắt, trong công tác ứng phó với cơn bão số 6 cần phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.