Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan tiếp Đại sứ Việt Nam

Chiều 22/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao.
Đại sứ Phan Chí Thành trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan - Don Pramudwinai. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đại sứ Phan Chí Thành trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan - Don Pramudwinai. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cuộc gặp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện Vụ Đông Á, Bộ Ngoại giao Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai gửi lời thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Phó Thủ tướng Thái Lan vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp về hợp tác song phương cũng như các cơ chế đa phương của khu vực.

Phó Thủ tướng Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan ủng hộ hợp tác song phương và mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế cũng như trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai nước, trong đó có việc tiếp tục giới thiệu “Triết lý kinh tế vừa đủ” (SEP) của Thái Lan đến Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan dự kiến tổ chức Hội thảo kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan vào Quý III năm nay. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan dự kiến tổ chức Hội thảo kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan vào Quý III năm nay. (Ảnh: Tuấn Anh)

Về phần mình, Đại sứ Phan Chí Thành trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã dành thời gian tiếp và chuyển lời hỏi thăm của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan.

Đại sứ bày tỏ sự hài lòng về sự phát triển tốt đẹp quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị-đối ngoại, kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam, trong đó có thông qua chiến lược "ba kết nối" mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đã đề cập trước đó tại Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức vào tháng 6/2022 tại Thái Lan.

Đại sứ cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức nội hàm, khái niệm "ba kết nối" cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước trong thời gian tới. Về hợp tác giáo dục giữa hai nước, Đại sứ mong phía Thái Lan ủng hộ dự án thành lập Trung tâm văn hóa và giáo dục Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu về Việt Nam tại một số đại học Thái Lan và tiếp tục việc ủng hộ việc dạy, học tiếng Thái tại Việt Nam.

Đại sứ Phan Chí Thành và cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan - Don Pramudwinai. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ Phan Chí Thành và cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan - Don Pramudwinai. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong dịp năm kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan (2013-2023), Đại sứ mong muốn hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức Hội thảo kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan dự kiến vào Quý III năm nay.

Về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong thời gian tới, Đại sứ đề nghị Bộ ngoại giao hai nước triển khai Bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai Bộ, nghiên cứu tổ chức đoàn thăm, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi và tăng tính kết nối giữa hai bên. Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí thân mật và tin cậy lẫn nhau.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.