Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO

Chiều 19/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO Lazare Eloundou Assomo. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO Lazare Eloundou Assomo. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Phó Thủ tướng vui mừng đón tiếp ông Lazare, một người bạn thân thiết, đã luôn đồng hành, dành tâm huyết cho công cuộc bảo tồn và phát huy di sản tại Việt Nam; nhấn mạnh, chuyến thăm lần này mang sứ mệnh, ý nghĩa quan trọng và vui mừng trước những kết quả cụ thể trong hợp tác Việt Nam và UNESCO kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông tới Việt Nam năm 2023.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả thiết thực đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay trong chuyến thăm lịch sử tới UNESCO vào tháng 10/2024, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác.

Tại chuyến thăm này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các Công ước của UNESCO, cũng như chia sẻ tinh thần đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ trong kỷ nguyên mới, Việt Nam tập trung vào “bốn đột phá chiến lược”, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Tinh thần này phù hợp với định hướng của UNESCO trong việc lồng ghép khoa học, văn hóa vào các chiến lược phát triển toàn cầu.

Phó Thủ tướng mong Trung tâm Di sản thế giới, đặc biệt là cá nhân ông Lazare sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển tại các di sản thế giới, nhất là các dự án và hồ sơ ưu tiên như: Phục dựng Chính Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội và hồ sơ Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc dự kiến được xem xét vào tháng 7 tới.

Về phần mình, ông Lazare gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương liên quan của Việt Nam; ấn tượng trước những chuyển biến tích cực của Việt Nam sau 2 năm, đặc biệt trong việc phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản.

Ông hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội thảo quốc tế “Bảo vệ và phát huy Di sản thế giới: Tiếp cận dựa vào cộng đồng vì phát triển bền vững” ngày 21/5 tới, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng giữa bảo tồn và phát triển bền vững.

Ông Lazare khẳng định, Việt Nam là đối tác tin cậy, luôn nghiêm túc tiếp thu và triển khai các khuyến nghị chuyên môn từ UNESCO.

Ông bày tỏ vui mừng khi các đề xuất ông đưa ra trong chuyến thăm 2 năm trước đã được thực hiện hiệu quả, cho thấy cam kết mạnh mẽ và sự đồng hành bền chặt giữa Việt Nam và UNESCO trong bảo vệ di sản chung của nhân loại.

Ông Lazare khẳng định, Trung tâm Di sản thế giới sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát huy các di sản thế giới và cam kết tiếp tục tư vấn, hỗ trợ về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy 8 khu di sản thế giới của Việt Nam trong đó có Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà cũng như xem xét tích cực các hồ sơ đề cử mới của Việt Nam như Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc; Óc Eo-Ba Thê; Thành Cổ Loa; Địa đạo Củ Chi; Hang Con Moong... theo đề nghị của Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng ông Lazare Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam”. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng ông Lazare Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam”. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng trao tặng ông Lazare Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam”, ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông đối với công cuộc gìn giữ, phát huy giá trị di sản Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Tại buổi lễ, ông Lazare chia sẻ đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp, khiến ông càng thêm gắn bó với đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam.

Ông xem đây không chỉ là vinh dự, sự ghi nhận của Việt Nam dành cho cá nhân ông, mà còn là biểu tượng cho tình cảm, sự tin cậy và cam kết hợp tác bền vững giữa UNESCO và Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ các giá trị văn hóa chung của nhân loại.

Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Lazare nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và UNESCO trong giai đoạn mới.

Hai bên đã trao đổi cụ thể về các biện pháp tăng cường hiệu quả phối hợp, trong đó tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác bảo tồn di sản, tăng cường vai trò của người dân trong bảo vệ và thụ hưởng từ di sản, thúc đẩy chia sẻ tri thức và kinh nghiệm quốc tế về quản trị di sản, cũng như mở rộng vai trò, tiếng nói và hiện diện của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn toàn cầu về bảo tồn di sản và phát triển bền vững do UNESCO dẫn dắt.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.