Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự hội nghị Đồng thuận Paris vì con người và hành tinh

Trưa 25/9 (giờ địa phương), nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đặc Phái viên sáng kiến Đồng thuận Paris vì con người và hành tinh (Đồng thuận 4P), nguyên Tổng thống Senegal Macky Sall, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự buổi làm việc giữa các nhà lãnh đạo về Đồng thuận 4P.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự buổi làm việc giữa các nhà lãnh đạo về Đồng thuận 4P.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự buổi làm việc giữa các nhà lãnh đạo về Đồng thuận 4P.

Tham dự buổi làm việc có các nhà lãnh đạo đứng đầu Nhà nước, Chính phủ các quốc gia Brazil, Colombia, Anh, Nauy, Bồ Đào Nha, Kenya, Mauritania, Barbados, Tanzania và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế…

Tại buổi làm việc, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự đoàn kết, chủ nghĩa đa phương và xây dựng lòng tin là nền tảng để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay.

Các đại biểu tái khẳng định tính cấp thiết của việc nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển trong cấu trúc quản trị toàn cầu và các định chế kinh tế tài chính quốc tế; kêu gọi thúc đẩy các giải pháp, phương thức mới nhằm giải quyết gánh nặng nợ của các nước đang phát triển.

Một số nhà lãnh đạo khẳng định cam kết tăng cường nguồn vốn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay, đa dạng hóa nguồn lực tài chính ưu đãi cho các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương, đặc biệt trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Buổi làm việc nhấn mạnh ủng hộ nỗ lực của Brazil, nước Chủ tịch G20 năm 2024 về thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn, khẳng định sẽ tăng cường hợp tác giữa các nước, hướng tới những cam kết thực chất và hiệu quả hơn nữa tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) và Hội nghị lần thứ 4 về tài chính cho phát triển (FfD4).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chuyển lời cảm ơn chân thành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về lời mời tham dự buổi làm việc về Đồng thuận 4P và mong muốn sớm gặp Tổng thống để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác, hướng tới một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Pháp, góp phần đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của hai nước, cũng như toàn thế giới.

Cũng trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã có những trao đổi thực chất với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Kenya William Ruto, Tổng Giám đốc IMF Georgieva Kristalina về các vấn đề song phương cũng như định hướng hợp tác trong khuôn khổ Đồng thuận 4P.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Tổng thống Kenya William Ruto và Tổng Giám đốc IMF Georgieva Kristalina.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Tổng thống Kenya William Ruto và Tổng Giám đốc IMF Georgieva Kristalina.

Đồng thuận 4P là sáng kiến được Pháp và cá nhân Tổng thống Macron thúc đẩy tại Hội nghị thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới (tháng 6/2023). Bốn nhóm lĩnh vực ưu tiên của 4P hiện nay gồm: Tăng cường tính bền vững nợ; huy động tài chính tư nhân; thúc đẩy tài chính sáng tạo; kiến tạo các chuyển đổi. Đến nay, Đồng thuận 4P nhận được sự ủng hộ của 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.