Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà người có công ở Quảng Ngãi

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 27/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, tặng quà người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, tặng quà người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng dự có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Đoàn công tác của Quốc hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Quảng Ngãi là địa phương đứng thứ 2 của cả nước (sau tỉnh Quảng Nam) về số lượng người có công, với 181 nghìn người. Trong đó, có 37.400 liệt sĩ, hơn 25.000 thương binh và 6.830 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện 128 Mẹ còn sống.

Phát biểu với thương binh, bệnh binh và người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và tri ân công lao đóng góp của các thế hệ người có công cách mạng.

Phát biểu với thương binh, bệnh binh và người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và tri ân công lao đóng góp của các thế hệ người có công cách mạng.

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn nhận thức sâu sắc công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là việc làm thường xuyên và liên tục để đời sống người có công ngày càng tốt hơn.

Song song với chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi dành nguồn lực ban hành nhiều chính sách đặc thù để hỗ trợ, chăm lo cho người có công. Đây là trách nhiệm, là đạo lý của thế hệ sau tri ân công ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi từng bước được đầu tư cơ sở vật chất. Đội ngũ nhân viên của Trung tâm luôn tận tâm chăm lo cho người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm được sống vui, khỏe như trong chính ngôi nhà của mình, được chăm sóc tốt cả tinh thần lẫn vật chất.

Phát biểu với các đồng chí thương, bệnh binh và người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm đạt được trong thời gian qua, đã góp phần tích cực vào công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, tặng quà cho ông Võ Toàn (88 tuổi), thương binh ¼, ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, tặng quà cho ông Võ Toàn (88 tuổi), thương binh ¼, ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và tri ân công lao đóng góp của các thế hệ người có công cách mạng đã không tiếc máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Do vậy, tri ân đền đáp người có công không chỉ có một ngày 27/7, mà đây là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành thể hiện tình cảm của mình bằng việc thăm hỏi, động viên nhằm nuôi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy và tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái của dân tộc, thổi ngọn lửa tri ân, đóng góp một phần nhỏ bé để gia đình các đối tượng chính sách có cuộc sống bằng, hoặc hơn đời sống trung bình của người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Bồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Bồng.

“Đây là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, vào những ngày này, khắp mọi miền đất nước cũng như kiều bào nước ngoài có những hành động hết sức thiết thực, từ đó lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái, sự tri ân đến với gia đình người có công trong suốt cả quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Với điều kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm đến chính sách người có công; tạo điều kiện mở rộng để Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhằm chăm sóc, điều trị các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ngày một tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thắp hương trên các mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Bồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thắp hương trên các mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Bồng.

Thay mặt Đoàn công tác của Quốc hội, đồng chí mong các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm cố gắng ăn uống đầy đủ theo chế độ, duy trì sức khỏe, sống lâu, sống khỏe để chứng kiến sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Quốc hội và tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi; tặng quà cho 12 thương binh, bệnh binh người có công đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các đối tượng chính sách ở huyện Trà Bồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các đối tượng chính sách ở huyện Trà Bồng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện miền núi Trà Bồng đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Bồng; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách ở thành phố Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.