Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết và tặng quà tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 14/1, tại Công ty TNHH Ever Great International, Lô CN3, Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội về thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định và đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định và đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng những thành tựu mà Ninh Bình đạt được trong thời gian qua với những bước phát triển vững chắc, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật, tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu và nhóm các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu, trong đó có 16 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Năm 2024, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt hơn 20.000 tỷ đồng, vượt 8,3% dự toán, tăng 24,8% so với năm 2023; có đóng góp cho ngân sách nhà nước Trung ương.

Đặc biệt, về sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Ninh Bình, qua sắp xếp đã giảm được 18 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện đã nhận được sự đồng lòng của bà con nhân dân trong tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại chương trình.

Về công tác chăm lo Tết, tỉnh đã rất quan tâm chăm lo cho bà con nhân dân, việc thăm hỏi, tặng quà đối với người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay, ngoài các phần quà do Trung ương trao tặng, tỉnh Ninh Bình cũng đã chuẩn bị các phần quà để trao tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động chu đáo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ninh Bình trong việc chăm lo Tết cho bà con nhân dân, công nhân lao động theo tinh thần chung "không ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm mọi người dân đều có Tết.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; quan tâm dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí cũng khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân, công nhân lao động, đặc biệt là vào dịp Tết đến, xuân về và hằng năm đều phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tất cả các tỉnh, thành để thăm hỏi, chúc tết bà con nhân dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng giao cho các cơ quan, tổ chức có liên quan chuẩn bị các phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tặng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn mỗi tỉnh, hy vọng những suất quà này dù trị giá không nhiều, nhưng sẽ là nguồn động viên, khích lệ kịp thời cho bà con nhân dân, góp một phần để các gia đình chính sách, người nghèo của huyện nhà đón Tết vui vẻ, đầm ấm hơn.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Xuân Ất Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, phấn khởi; tiếp tục đoàn kết, có khí thế mới để vượt qua khó khăn, đưa tỉnh Ninh Bình phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo và 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đồng chí Đinh Việt Dũng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đồng chí Đinh Việt Dũng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ninh Bình ủng hộ 400 triệu đồng cho người nghèo tỉnh Ninh Bình.

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ninh Bình ủng hộ 400 triệu đồng cho người nghèo tỉnh Ninh Bình.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà Tết tại hộ nghèo bà Nguyễn Thị Đỡ, thôn Tập Ninh, xã Gia Vân; hộ gia đình chính sách ông Đinh Văn Bính bị nhiễm chất độc hóa học 81%, thôn Nam Lãng Nội, xã Gia Lập trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm hỏi và tặng quà cho ông Đinh Văn Bính, tại thôn Nam Lãng Nội, xã Gia Lập; qua đó, thể hiện tình cảm trân trọng, đạo lý uống nước nhớ nguồn mỗi dịp Tết đến xuân về.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm hỏi và tặng quà cho ông Đinh Văn Bính, tại thôn Nam Lãng Nội, xã Gia Lập; qua đó, thể hiện tình cảm trân trọng, đạo lý uống nước nhớ nguồn mỗi dịp Tết đến xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Người dân thôn Cống Khê tự nguyện hiến đất và bỏ nhiều công sức để mở rộng đường giao thông.

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Hải Phòng

Phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương ở thành phố Hải Phòng. Những con đường rộng rãi, khang trang góp phần mở ra không gian phát triển, là minh chứng cho sức mạnh đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng làng Nôm.

Vẻ đẹp làng Nôm

Trong quá trình phát triển và đô thị hóa, làng Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt cổ.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đoàn thanh niên các cấp thành phố Hải Phòng tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hải Phòng đã xuất hiện nhiều mô hình cải cách hành chính ở cấp cơ sở, bắt đầu từ những việc “người dân cần” chứ không phải “chính quyền muốn”; hiệu quả mang lại là mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của người dân ngày càng tăng.

Quang cảnh Tọa đàm "Xe bán tải-Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng tổ chức.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý xe bán tải hiệu quả

Những năm gần đây, xe bán tải (pickup) đã trở thành một trong những dòng xe phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Từ một phương tiện với mục đích ban đầu chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xe bán tải đã được nhiều người lựa chọn như một phương tiện đa dụng, vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Sửa đổi Luật Kiến trúc: Thể chế phải đi trước mở đường

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Kiến trúc phải quán triệt tinh thần thể chế kiến tạo, “đi trước mở đường” cho phát triển, lấy yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển và đào tạo nguồn lực làm mục tiêu xuyên suốt.

Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chung cư Hà Nội “vắng bóng” sản phẩm dưới 60 triệu đồng/m2

Theo số liệu thống kê quý II/2026 của CBRE Việt Nam (một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại), đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường chung cư Hà Nội không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2 (mức giá này chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và chiết khấu).