Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, các cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương tiếp tục là những bông hoa tươi thắm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng để ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong xã hội. Đồng thời, có những việc làm thiết thực để giúp đỡ các bạn chung quanh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội cùng trưởng thành, phát triển.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương.

Ngày 30/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương, là những học sinh giỏi, chỉ huy đội giỏi các cấp của tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và bố trí nguồn lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Trong điều kiện phát triển, việc chăm lo cho thiếu nhi ngày càng tốt hơn, tạo cho các em môi trường học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh và hình thành nhân cách sống cao đẹp.

Biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực dành cho thiếu niên, nhi đồng, trong đó có con em của cán bộ, người lao động, công nhân, Phó Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm, dành những điều kiện tốt nhất để chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng phát triển; tiếp tục đầu tư các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa, sân chơi... để các em có điều kiện học tập, rèn luyện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp.

Trong thời đại công nghệ số, tỉnh Bình Dương cần tạo điều kiện cho các thế hệ trẻ không chỉ tiếp cận với thành tựu phát triển của đất nước mà còn là thành tựu khoa học công nghệ. Đặc biệt, quan tâm nhiều hơn đến con em người lao động ở các địa phương khác đến, trẻ em ở các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được chăm sóc, học tập, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tập hợp và có các hoạt động thiết thực bổ ích để thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gắn bó với đội, đoàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, các cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương tiếp tục là những bông hoa tươi thắm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng để ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong xã hội; đồng thời có những việc làm thiết thực để giúp đỡ các bạn chung quanh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội cùng trưởng thành, phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà lưu niệm tặng các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà lưu niệm tặng các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian gặp mặt Đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc cho biết, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tổ chức, triển khai chương trình thiết thực, hiệu quả để chăm lo toàn diện cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đến hoạt động của đoàn, đội của địa phương để lan tỏa những phong trào ý nghĩa, nhân văn trong cộng đồng.

Tính đến tháng 5/2023, Bình Dương có hơn 300 nghìn đội viên, thiếu niên, nhi đồng với 6.204 cơ sở đội. Giai đoạn 2020-2023, công tác giáo dục thiếu nhi thông qua các phong trào, hoạt động của Đội được triển khai mạnh mẽ, nổi bật như phong trào "Thiếu nhi Bình Dương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy". Ngoài ra, các phong trào có truyền thống lâu đời như: "Nghìn việc tốt", "Kế hoạch nhỏ", phong trào "Trần Quốc Toản",... tiếp tục được duy trì triển khai, lồng ghép hiệu quả.

Từ năm 2020 đến nay đã có gần 500 nghìn gương đội viên, thiếu nhi thực hiện tốt phong trào và được tuyên dương Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Các phong trào và hoạt động của đội đã giúp đỡ hơn 83.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 41 tỷ đồng.

Tiêu biểu như Công trình "Chắp cánh ước mơ xanh - cùng em đi tới tương lai"; trao tặng và xây dựng được 48 khu vui chơi; 16 ngôi nhà Khăn quàng đỏ; tặng 4 công trình "Kệ sách cho em" và hai công trình "Không gian đọc sách và tương tác, sinh hoạt động dành cho thiếu nhi". Công trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ - cùng em vượt qua đại dịch" trao tặng 2.300 lồng đèn và suất quà trung thu trị giá 900 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.