Phó Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 11/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tới chào xã giao đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào.
Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp của đồng chí Bounthong Chitmany dành cho đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn lần này nhằm củng cố, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên hai nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn hai nước giai đoạn 2022-2027 trên nhiều lĩnh vực cụ thể. Đây cũng là dịp tốt để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Lào; góp phần giáo dục thanh niên hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc có được như hôm nay là được các tiền bối cách mạng gây dựng, đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định thế hệ trẻ nhận thức rất rõ và có trách nhiệm duy trì, phát huy hơn nữa.

Đồng chí Bùi Quang Huy chào xã giao Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đồng chí Bùi Quang Huy chào xã giao Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thông tin về quan hệ hợp tác giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước trong thời gian qua, trong đó có việc tuyên truyền về truyền thống, lịch sử hữu nghị tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam với chủ đề "Thanh niên Việt-Lào thắm tình hữu nghị" và thu hút hàng triệu thanh niên Việt Nam tham gia.

"Điều này cho thấy có hàng triệu thanh niên Việt Nam hiểu biết rõ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên và vai trò của thanh niên trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào, nhất là trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Bounthong Chitmany mong muốn, hai bên tiếp tục quan tâm việc giáo dục thế hệ trẻ nhằm tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào trong tương lai.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đồng chí cũng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022-2027 nhằm mang lại lợi ích thiết thực và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của tuổi trẻ hai nước; đề nghị Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục chú trọng, tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên ở các địa phương giáp biên Việt Nam và Lào.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cũng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong việc trang bị kỹ năng, hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh niên; quản lý đoàn viên thanh niên theo hướng chuyển đổi số; đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy vai trò của thanh niên trong việc sản xuất nông sản thành hàng hóa có chất lượng cao...

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.