“Phiên chợ 0 đồng” ở Lào Cai hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn

Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Trẻ em xã Mường Khương nhận xe đạp từ “Phiên chợ 0 đồng”. (Ảnh BTC)
Trẻ em xã Mường Khương nhận xe đạp từ “Phiên chợ 0 đồng”. (Ảnh BTC)

Ngày 19/6, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương và Đồn Biên phòng Nậm Chảy tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cho trẻ em vùng biên giới tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tại chương trình, 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Khương trực tiếp tham gia Phiên chợ được tặng quà bằng phiếu mua hàng các mệnh giá 10.000 đồng; 50.000 đồng và 100.000 đồng, với định mức nhận quà trị giá 2 triệu đồng mỗi em. Qua đó, các bạn nhỏ được lựa chọn mua hàng tại 16 gian hàng gồm các nhóm sản phẩm về y tế (thuốc bổ, thuốc nhỏ mắt), giáo dục (sách, đồ dùng học tập), dinh dưỡng (sữa, mì, bánh kẹo, nước trái cây và các thực phẩm khác), đồ dùng sinh hoạt và đồ chơi giải trí...

thu-truong-y-te-nguyen-tri-thuc-trao-ho-tro-cho-tre-em-dac-biet-kho-khan-o-xa-muong-khuong-lao-cai.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức tặng quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh BTC)

Ban tổ chức cũng tặng quà cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Khương không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên chợ.

Cũng tại Phiên chợ, Ban tổ chức trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn xã Mường Khương. Các khoản hỗ trợ gồm: 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 50 xe đạp, mỗi xe trị giá 1.750.000 đồng; hỗ trợ 1 điểm vui chơi trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ cải tạo thư viện và trang bị thêm giá sách, đầu sách cho 1 thư viện và 6 điểm trường; hỗ trợ xây dựng 4 công trình nước sạch (50 triệu đồng/công trình).

Tổng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động từ các nhà tài trợ để hỗ trợ trẻ em tại Phiên chợ là gần 2,4 tỷ đồng, với sự đóng góp của 20 doanh nghiệp.

trao-24-ty-dong-ho-tro-tre-em-xa-muong-khuong-lao-cai.jpg
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao biển tượng trưng gần 2,4 tỷ đồng quà tặng qua “Phiên chợ 0 đồng” cho lãnh đạo xã Mường Khương dưới sự chứng kiến của các đại biểu. (Ảnh BTC)

Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” là hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành, cộng đồng, xã hội, các công ty, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp các em có cơ hội phát triển toàn diện.

Đây là Phiên chợ lần thứ ba được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng và đa dạng hình thức tặng quà cho trẻ em sinh sống tại vùng biên giới, vùng sâu vùng xa.

Trước đó, các phiên chợ trước đã được tổ chức tại huyện Vân Hồ (cũ), tỉnh Sơn La và huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái (trước đây). Hoạt động này nhằm hỗ trợ quyền tham gia, quyền được phát triển cho trẻ em dân tộc thiểu số miền núi có hoàn cảnh khó khăn, các em được đi chợ thỏa sức lựa chọn những món đồ yêu thích mà không phải mất tiền mua.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh nêu rõ, Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới với địa bàn rộng, điều kiện kinh tế-xã hội giữa các vùng còn nhiều chênh lệch. Toàn tỉnh hiện có hơn 470 nghìn trẻ em, chiếm gần 28% dân số (trong đó, có hơn 9.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 70.000 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ).

Những năm qua, Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai nhiều chính sách, chương trình thiết thực nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện. Hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được duy trì hiệu quả; các trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều mô hình thiết thực được duy trì và nhân rộng như Hội đồng trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em, Trường học hạnh phúc, Ngôi nhà an toàn-Cộng đồng an toàn cho trẻ em, mô hình “Con nuôi Bộ đội Biên phòng”. Tỉnh đang triển khai xây dựng 8 trường học khu vực biên giới nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao, vùng biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống, rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội.

Bà Hạnh mong rằng trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động các nguồn lực để mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Đại diện lãnh đạo xã Mường Khương cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ đã dành cho trẻ em địa phương. Thời gian tới, mong rằng các cơ quan, tổ chức, nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm ưu tiên đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục duy trì nhiều hoạt động thiết thực giúp trẻ em nghèo, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Sau hơn 34 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được gần 8.800 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 36 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc. Trong đó, riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được gần 2.000 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ hơn 8 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Hiện nay, trong tổng số hơn 25 triệu trẻ em dưới 16 tuổi vẫn còn trên 800.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 3,2%) và hơn 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 8%, chủ yếu sống trong các gia đình nghèo và cận nghèo) rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…