Phiên bản mới của “Hiến chương Đại Tây Dương” trong cuộc gặp Anh - Mỹ

Trong cuộc gặp trước thềm hội nghị cấp cao G7, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ đưa ra tầm nhìn chung về “sự phục hồi bền vững trên phạm vi toàn cầu” sau đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Financial Times)
Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Financial Times)

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu kéo dài tám ngày, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Anh, trước khi dự hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại vùng England.

Hôm nay (10-6), Thủ tướng Johnson và Tổng thống Biden sẽ gặp nhau tại thành phố cảng Cornwall và dự kiến ký kết phiên bản mới của “Hiến chương Đại Tây Dương”.  

Năm 1941, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã ký kết “Hiến chương Đại Tây Dương” nhằm đưa ra các mục tiêu của hai nhà lãnh đạo cho thế giới sau chiến tranh. Văn kiện này gồm các thỏa thuận thúc đẩy nền dân chủ và thương mại tự do.

Trong thông cáo ngày 9-4 của Văn phòng Thủ tướng Anh, Chính phủ nước này đánh giá, “Hiến chương Đại Tây Dương” năm 1941 là một trong những thành công to lớn nhất trong quan hệ Anh - Mỹ, định hình trật tự thế giới và là cơ sở trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Liên hợp quốc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chính phủ Anh khẳng định, “Hiến chương Đại Tây Dương” phiên bản 2021 sẽ thừa nhận thế giới hiện nay rất khác so với 80 năm trước nhưng “các giá trị Anh và Mỹ chia sẻ vẫn như vậy”.

Trước cuộc gặp Tổng thống Biden, Thủ tướng Johnson cho biết: “Trong khi Thủ tướng Churchill và Tổng thống Roosevelt phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để giúp thế giới phục hồi sau một cuộc chiến tàn khốc, ngày nay chúng ta phải tính đến một thách thức rất khác nhưng không kém phần đáng sợ, đó làm thế nào để xây dựng lại tốt hơn sau đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra”.

Ông Johnson nhấn mạnh: “Các thỏa thuận mà Tổng thống Biden và tôi sẽ ký kết hôm nay bắt nguồn từ các giá trị và triển vọng chung của chúng ta, chúng sẽ tạo ra nền tảng của sự phục hồi bền vững trên toàn cầu. 80 năm trước, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh đã sát cánh cùng cam kết về một tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay chúng tôi cũng làm như vậy”.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ngoài ký kết “Hiến chương Đại Tây Dương” phiên bản 2021, cuộc gặp giữa ông Johnson và ông Biden sẽ tập trung vào các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh, hệ thống thương mại toàn cầu và bảo vệ nền dân chủ, cũng như các nỗ lực điều phối nhằm nối lại hoạt động du lịch giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận các vấn đề hiện nay tại Bắc Ireland, liên quan đến những bất đồng giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) trong việc thực thi thỏa thuận Brexit.

Phiên bản mới của “Hiến chương Đại Tây Dương” trong cuộc gặp Anh - Mỹ -0

Tổng thống Mỹ Biden đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. (Ảnh: AP)

Trước đó, ngày 9-4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Biden bày tỏ tin tưởng và cho rằng Nghị định thư Bắc Ireland, một phần của thỏa thuận giữa Anh và EU, có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm tinh thần, cam kết và tương lai của Thỏa thuận Thứ Sáu tốt lành được bảo vệ”. Theo thỏa thuận được ký năm 1986 này, đường biên giới Ireland với vùng Bắc Ireland là đường biên giới mềm, không có các chốt chặn kiểm soát.

Theo kế hoạch của chuyến công du châu Âu, Tổng thống Mỹ sẽ lần lượt tới Anh, Bỉ và Thụy Sĩ. Tại Anh, ông Biden sẽ gặp Thủ tướng Johnson và dự hội nghị G7. Tại Bỉ, ông dự kiến họp với lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Biden cũng sẽ tham dự hội nghị cấp cao Mỹ - EU. Điểm dừng chân tiếp theo là Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến dự hội nghị cấp cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16-6.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.