Củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

Trong hơn 80 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn là “ngọn cờ đầu” trong nỗ lực ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho các quốc gia thành viên.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, giữa một thế giới ngày càng phân mảnh với những biến chuyển sâu sắc, để tiếp tục phát huy vai trò “người thuyền trưởng”, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đứng trước yêu cầu cấp thiết phải cải tổ để thích ứng tình hình mới. Tại Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đang diễn ra tại New York, Mỹ, vấn đề này một lần nữa được đặt lên bàn nghị sự.

Chỉ vài tháng sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, vào tháng 1/1946, tại London, Anh, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức Khóa họp đầu tiên, thảo luận về nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhiều thập niên đã trôi qua với bao thăng trầm và biến chuyển của lịch sử cho đến Khóa họp thứ 81 này. Dù nỗi trăn trở làm thế nào để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế vẫn là câu hỏi thường trực, song những thách thức Liên hợp quốc phải vượt qua đã nhân lên gấp nhiều lần.

Bức tranh địa chính trị toàn cầu hiện nay ghi nhận những khác biệt căn bản so với thời điểm cách đây hơn 80 năm, khi Liên hợp quốc được thành lập.

Phát biểu khai mạc Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh, thế giới đang chìm trong xung đột, chia rẽ địa chính trị sâu sắc, nguy cơ leo thang hạt nhân hiện hữu, đói nghèo, bất bình đẳng dai dẳng và khủng hoảng khí hậu ngày càng tàn khốc.

Sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, nhất là trí tuệ nhân tạo, mở ra cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu sự quản trị chặt chẽ và minh bạch.

Hơn hết, niềm tin vào các thể chế đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, đứng trước nguy cơ bị xói mòn nghiêm trọng và chịu áp lực lớn trước biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, cải tổ Liên hợp quốc trở thành yêu cầu tất yếu để tổ chức đa phương này đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn từ góc độ nội tại, cải tổ cũng là đòi hỏi bức thiết của bản thân Liên hợp quốc, bởi một số cấu trúc được thiết lập cách đây hơn 80 năm được cho là không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Đơn cử như tính đại diện trong cơ cấu thành viên của Hội đồng Bảo an. Nhiều ý kiến cho rằng, cấu trúc hiện tại của Hội đồng Bảo an vẫn phản ánh cục diện quyền lực của thế giới năm 1945, thiếu “tiếng nói” đến từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, những khu vực ngày càng giữ vai trò trụ cột trong hệ thống quốc tế đa cực mới. Ngoài ra, sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc khiến quá trình thông qua nghị quyết gặp một số khó khăn.

Nguyên Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock nhấn mạnh, thay đổi cách thức làm việc, vốn không còn phù hợp tình hình hiện nay, chính là con đường để Liên hợp quốc tiếp tục theo đuổi nguyên tắc và mục tiêu cốt lõi về gìn giữ hòa bình, an ninh và xây dựng một thế giới công bằng, tốt đẹp hơn.

Nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an cũng nhận được sự ủng hộ từ Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều nước thành viên như Nga, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước châu Phi, nhằm nâng cao tính đại diện, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan này.

Dù còn đối mặt một số thách thức, song sự hiện diện rộng rãi của Liên hợp quốc trong nhiều thập niên qua cho thấy vai trò và mục đích cốt lõi của tổ chức này vẫn còn nguyên giá trị.

Trên hành trình 80 năm hình thành và phát triển, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Liên hợp quốc không chỉ trở thành “ngôi nhà chung” của 193 quốc gia thành viên, mà còn ghi dấu ấn là một tổ chức đa phương có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế mà chưa có một cơ chế hay tổ chức nào khác có thể thay thế.

Dưới lá cờ xanh của Liên hợp quốc, mỗi ngày, hàng triệu người dân yếu thế nhận được sự hỗ trợ cần thiết, hòa bình và an ninh tiếp tục được thúc đẩy. Liên hợp quốc giương cao ngọn cờ đầu trong tăng cường hợp tác và hỗ trợ phát triển, không chỉ về tăng trưởng kinh tế, mà còn trong xây dựng và triển khai các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, bình đẳng giới, y tế, môi trường.

Với chủ đề “Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển dịch: Vì một Liên hợp quốc hành động hiệu quả cho tất cả mọi người”, Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của công chúng vào tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi các nước thành viên thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc tại kỳ họp lần này, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Đề cập đến việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Công viên Montreau ở thành phố Montreuil đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo La Revue nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này, nơi gắn với lịch sử quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào cánh tả Pháp. (Ảnh chụp màn hình: TTXVN)

Truyền thông Pháp ghi nhận đà tăng tốc trong quan hệ Pháp-Việt

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông Pháp, với điểm nhấn là nhịp độ trao đổi cấp cao “chưa từng có”, những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa hai nước.

Trưởng đoàn 11 nước và đại diện Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN tại AHMM-17. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN hợp tác an ninh y tế khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 (AHMM 17) và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 7-11/9 tại Kuala Lumpur (Malaysia), với chủ đề “ASEAN khỏe mạnh: Cùng nhau hướng tới các hệ thống y tế công bằng, sẵn sàng cho tương lai”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập nước tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 9/9/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Triều Tiên kỷ niệm 78 năm Quốc khánh

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 9/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi người dân phát huy tinh thần yêu nước, tận tụy cống hiến và đoàn kết nhằm thúc đẩy sự phát triển, thịnh vượng của đất nước, nhân kỷ niệm 78 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (bìa trái) và Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong chủ trì hội thảo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nâng cao giá trị tài nguyên tạo động lực phát triển mới cho khu vực nam Lào

Ngày 10/9, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu, tìm hiểu về Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxite-Alumina Dakcheung, tỉnh Xekong”. Đây là một trong những dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới chế biến sâu khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực nam Lào.

Lễ công chiếu thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

“Hai trái tim chung nhịp đập” tiếp tục vang lên tại La Habana

Sáng 9/9, tại Hội trường của Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (MINFAR), lễ công chiếu chính thức tập 6 bộ phim tài liệu “Hai trái tim chung nhịp đập” với tựa đề “Fidel Castro-Hồ Chí Minh: Tầm nhìn cách mạng” đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm ngày 8/9, trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Nga và Ukraine.

Lãnh đạo Ai Cập, Hy Lạp và Síp dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên (Ảnh: CBN)

Thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông

Tại Hội nghị thượng đỉnh “Cơ chế hợp tác ba bên Ai Cập-Hy Lạp-Síp” tại thành phố Alamein (Ai Cập), lãnh đạo ba nước tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine, nhấn mạnh vai trò của các giải pháp chính trị trong thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông.

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Pháp sẵn sàng đồng hành, tham gia, ủng hộ các ý tưởng, sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược.