Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử

Artemis II là bước đệm quan trọng trong chương trình Artemis do Mỹ dẫn dắt, với mục tiêu thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt Trăng và chuẩn bị cho các sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn tất thành công sứ mệnh Artemis II khi tàu vũ trụ Orion chở 4 phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California ngày 10/4, đánh dấu chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Phi hành đoàn gồm các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch của NASA và nhà du hành Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada đã trở về Trái Đất sau hành trình kéo dài gần 10 ngày.

Chỉ huy Wiseman xác nhận toàn bộ thành viên đều ở trong tình trạng sức khỏe ổn định, khép lại một sứ mệnh được đánh giá là “hoàn hảo”.

Trong quá trình tái nhập khí quyển, tàu Orion đạt vận tốc hơn 30 lần tốc độ âm thanh và phải chịu nhiệt độ khắc nghiệt, trở thành phép thử quan trọng đối với lớp lá chắn nhiệt - bộ phận từng gặp vấn đề trong chuyến bay thử nghiệm Artemis I năm 2022. Tuy nhiên, lần trở về này diễn ra suôn sẻ, được các chuyên gia mô tả là “một cuộc tái nhập và hạ cánh theo đúng chuẩn mực”.

Sứ mệnh Artemis II bắt đầu với vụ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy (bang Florida) ngày 1/4. Trong hành trình, các phi hành gia đã bay xa Trái Đất tới 406.771km - khoảng cách xa nhất mà con người từng đạt được, vượt qua kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13 năm 1970.

Họ cũng bay qua vùng khuất của Mặt Trăng, quan sát những khu vực chưa từng được con người nhìn thấy trực tiếp, đồng thời ghi lại hàng nghìn hình ảnh khoa học giá trị.

Chuyến bay còn mang ý nghĩa lịch sử khi nhà du hành Victor Glover trở thành người da màu đầu tiên bay quanh Mặt Trăng, Christina Koch là nữ phi hành gia đầu tiên thực hiện hành trình này, còn Jeremy Hansen là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên tham gia một sứ mệnh bay quanh Mặt Trăng.

Artemis II là bước đệm quan trọng trong chương trình Artemis do Mỹ dẫn dắt, với mục tiêu thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt Trăng và chuẩn bị cho các sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa trong tương lai.

Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis III dự kiến sẽ tiếp tục các thử nghiệm quan trọng trước khi đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 - lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.

Có thể bạn quan tâm

Các phương tiện giao thông di chuyển qua cầu quốc tế Rumichaca nằm trên biên giới giữa Ecuador và Colombia, thuộc thành phố Tulcán, phía bắc Ecuador, ngày 24/1/2026. (Ảnh: Xinhua)

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Colombia và Ecuador

Ngày 10/4, Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN) cho biết, đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Colombia và Ecuador trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. CAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay; kêu gọi 2 nước nêu trên nối lại đối thoại.

Mất điện tại Thủ đô Havana, Cuba ngày 16/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba, ngày 7/4, thông báo hai tàu phát điện nổi đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.