Phê duyệt đầu tư tuyến cao tốc đầu tiên tới Bắc Kạn

Ngày 16/9, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, Dương Ngọc Thuyết cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường Chợ Mới - Bắc Kạn. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên của Bắc Kạn, tạo đột phá toàn diện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tai nạn xảy ra thường xuyên trên tuyến đường quốc lộ 3 từ Chợ Mới đến TP Bắc Kạn.
Tai nạn xảy ra thường xuyên trên tuyến đường quốc lộ 3 từ Chợ Mới đến TP Bắc Kạn.

Theo phê duyệt của Bộ Giao thông vận tải, dự án đường Chợ Mới - Bắc Kạn có tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc 80, là tuyến cao tốc đầu tiên của Bắc Kạn từ trước tới nay. Tổng chiều dài tuyến khoảng 28 km, điểm đầu từ đường Thái Nguyên - Chợ Mới và điểm cuối nối vào đường TP Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang đang chuẩn bị thi công. Hướng tuyến đường chủ yếu đi dọc theo hai bờ sông Cầu, hứa hẹn sẽ tạo vẻ đẹp cho cung đường.

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến 2.017 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2025. Theo Bộ Giao thông vận tải, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang từ Bắc Kạn đến các tỉnh trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025, Bắc Kạn sẽ được Trung ương đầu tư xây dựng hai tuyến đường huyết mạch, tạo đột phá cho phát triển kinh tế, nhất là du lịch, gồm: đường Chợ Mới - Bắc Kạn và đường TP Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang. Tổng mức đầu tư của hai dự án lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đường TP Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang đã thực hiện cơ bản việc thống kê, đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công. Sau khi 2 dự án hoàn thành, lưu thông từ Hà Nội tới Bắc Kạn sẽ rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ; từ Hà Nội đến hồ Ba Bể sẽ chỉ còn khoảng 3 giờ đồng hồ. Các tuyến thẳng, ít cua gấp sẽ giúp người tham gia giao thông thuận lợi, ít mệt mỏi.

2 tuyến đường sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, nhất là khi 2 tỉnh đang phối hợp các bộ, ngành, Chính phủ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang là di sản thế giới.

Từ năm 2019, Nhân Dân điện tử đã phản ánh, đường quốc lộ 3, đoạn từ TP Bắc Kạn tới xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới dài hơn 30 km, có điểm cuối nối vào đường Thái Nguyên - Chợ Mới là tuyến huyết mạch, quan trọng nhất nối Bắc Kạn về miền xuôi. Cung đường không dài, nhưng nhỏ, hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, nhiều tai nạn giao thông chết người nhất ở tỉnh này.

Từ 2017 tới nay, cung đường này đã xảy ra hơn 12 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 7 người, bị thương 18 người, một số vụ đá lăn đè chết người đi đường. Những vụ va quệt, đâm vào ta-luy, lao xuống ta-luy âm đoạn cua gấp khi mưa diễn ra thường xuyên. Đoạn tuyến này cũng là “điểm nghẽn”, “nút cổ chai” cản trở thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Kạn.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.