Y tế TP Hồ Chí Minh đã gần phục hồi như giai đoạn trước đại dịch Covid-19

Ngày 26/7, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Điểm cầu chính của hội nghị tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 150 điểm cầu bao gồm cán bộ chủ chốt của tất cả các đơn vị y tế trực thuộc, các bệnh viện bộ, ngành và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn Thành phố.

Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, PGS,TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố khẳng định, đại dịch Covid-19 không làm sụp đổ hệ thống y tế Thành phố, mà ngược lại vẫn đứng vững và gần phục hồi tất cả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân như giai đoạn trước dịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện ghép gan cho bệnh nhân nhi.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện ghép gan cho bệnh nhân nhi.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành y tế Thành phố đã đón nhận nhiều văn bản pháp lý mới liên quan trực tiếp lĩnh vực y tế.

Các văn bản pháp lý mới đã được nhân viên ngành y tế thành phố tổ chức nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn và đã giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc gặp phải trong thời gian qua. Đáng chú ý, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,

Lãnh đạo ngành y tế Thành phố cũng nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2023, tuy còn gặp không ít khó khăn nhưng toàn ngành y tế Thành phố đã nỗ lực đạt được một số kết quả khích lệ như: hoàn thành và đưa nhiều công trình trọng điểm đi vào hoạt động như cơ sở mới của Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 1, là hai bệnh viện bị quá tải nghiêm trọng trước đây, giờ đây người bệnh của hai bệnh viện này đều rất hài lòng với các cơ sở mới khang trang, hiện đại.

Quang cảnh tại điểm cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh tại điểm cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố phấn đấu đạt các tiêu chuẩn và danh hiệu ngang tầm các nước trong khu vực như Bệnh viện Nhi đồng 1 đạt chứng nhận "Cardiac Center of Excellence", Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn GMP-WHO, Bệnh viện Hùng Vương đạt chứng chỉ công nhận ISO 15189:2012, Bệnh viện Quân Y 175 đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ cấp của Hội Đột quỵ thế giới,…;

Hằng tuần, Ban Giám đốc Sở Y tế tổ chức lượng giá việc tuân thủ các bước của các quy trình cung ứng dịch vụ công, qua đó chủ động phát hiện các lỗi (nếu có) để kịp thời chấn chỉnh và cải tiến quy trình (khi cần thiết).

Hội nghị đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại Thành phố Hồ Chí Minh; khởi động hợp tác, phát triển y tế vùng, qua đó đã ký kết hợp tác, phát triển giữa các Sở Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Trước những định hướng phát triển của Thành phố và nhất là trước những yêu cầu từ thực tiễn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định 28 nhóm hoạt động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 cần tập trung và phát huy trí tuệ, nguồn lực của toàn ngành để phấn đấu thực hiện hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.