Phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu

Tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đến chào từ biệt. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đến chào từ biệt. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt khác của Trung Quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ Việt-Trung .

Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Hùng Ba vui mừng nhìn lại những tiến triển nổi bật trong quan hệ Việt-Trung hơn 5 năm qua, kể từ khi Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam như giao lưu, tiếp xúc cấp cao được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc tháng 10/2022 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam tháng 12/2023; hai bên đã xác lập “định vị mới” cho quan hệ song phương, nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước, Việt Nam vươn lên là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia. Hai bên cũng tích cực hỗ trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch Covid-19, Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vaccine nhiều và nhanh nhất cho Việt Nam. Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động và hiệu quả, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Trao đổi về quan hệ hai Đảng, hai nước, Chủ tịch nước khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị; tiếp tục thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, làm sâu sắc hợp tác giữa các địa phương, tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, qua đó củng cố, làm bền chặt hơn nữa nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đến chào từ biệt. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đến chào từ biệt.

(Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Hùng Ba trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ vinh dự được trực tiếp tham gia, đóng góp cho những bước tiến quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua

Chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Hùng Ba khẳng định, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam duy trì ổn định và phát triển phồn vinh, tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ này như Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định.

Tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Hùng Ba khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao, sẵn sàng thúc đẩy giao lưu, hợp tác ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực; cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên thời gian tới hết sức rộng mở và chắc chắn sẽ được tăng cường trong thời gian tới. Đại sứ Hùng Ba khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên bất kỳ cương vị nào, sẽ luôn theo dõi và tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng tổng thể quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).