Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ đến chào từ biệt

Chiều 28/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Colombia, Đại sứ Panama đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Colombia Miguel Angel Rodriguez Melo. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Colombia Miguel Angel Rodriguez Melo. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Colombia Miguel Angel Rodriguez Melo, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát triển mối quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam-Colombia; nhất là trong năm nay hai nước vui mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1/1/1979-1/1/2024).

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Miguel Angel Rodriguez Melo trong việc thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiệm kỳ của mình thông qua trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế tham khảo chính trị và Ủy ban liên Chính phủ, tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa Colombia; phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước cảm ơn tinh thần đoàn kết quốc tế, sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Colombia dành cho Việt Nam thời gian qua; nhất là trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19. Hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Colombia trong việc tăng cường thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, trong đó, có đóng góp quan trọng của Đại sứ Miguel Angel Rodriguez Melo, nổi bật là kim ngạch thương mại phát triển đưa Colombia trở thành một trong năm đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Khẳng định tiềm năng giữa hai nước vẫn còn nhiều lĩnh vực, cơ hội hợp tác, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi thông tin về nhu cầu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Đánh giá cao vai trò, vị thế của Colombia tại khu vực Mỹ La-tinh, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ tiến trình hòa bình tại Colombia và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực. Việt Nam không chỉ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ giữa Colombia với Việt Nam mà còn giữa Colombia với các nước ASEAN.

Thông qua Đại sứ Miguel Angel Rodriguez Melo, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn, Tổng thống Colombia về những lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam. Hy vọng Đại sứ Miguel Angel Rodriguez Melo sẽ giữ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, luôn vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Colombia.

Đại sứ Miguel Angel Rodriguez Melo cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp; cảm ơn Chủ tịch nước cùng các cơ quan Việt Nam dành sự quan tâm cho đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ, thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hai nước.

Nhất trí với những đánh giá của Chủ tịch nước, Đại sứ mong muốn có thêm nhiều quan hệ hợp tác, sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại giữa hai bên. Đại sứ cũng khẳng định Colombia là môi trường đầu tư tốt, nhất là lĩnh vực mà hai nước cùng có nhu cầu, thế mạnh: Năng lượng sạch, viễn thông (lĩnh vực Việt Nam đã có đầu tư tại khu vực các nước Nam Mỹ).

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Panama Eligio Salas III. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Panama Eligio Salas III. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

* Đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Panama Eligio Alberto Salas, Chủ tịch nước mong muốn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam-Panama ngày càng tốt đẹp hơn. Thông qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn, Tổng thống Panama về những lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mong muốn đón Tổng thống Panama thăm Việt Nam vào một dịp thuận lợi.

Cảm ơn Panama luôn ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và trong phát triển đất nước hiện nay, Chủ tịch nước khẳng định Panama không chỉ có vị trí quan trọng về hàng hải, thương mại mà còn là đối tác lớn khu vực Mỹ La-tinh. Vì vậy, thời gian tới hai nước cần phát triển hơn nữa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác nhiều mặt, cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, hàng hải, tài chính ngân hàng, giao lưu nhân dân, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực. Hai nước có cơ chế tham vấn, trao đổi ủng hộ lẫn nhau những vấn đề chung tại Liên hợp quốc và các vấn đề quốc tế khác.

Chủ tịch nước tin tưởng, với tình cảm đối với Việt Nam, dù ở cương vị nào Đại sứ Eligio Alberto Salas cũng sẽ tiếp tục là cầu nối giữa hai dân tộc và có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Panama.

Đại sứ Eligio Alberto Salas cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, nhất trí với những đánh giá về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Panama ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhắc lại chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Panama đến Việt Nam ngay sau dịch Covid-19, Đại sứ Eligio Alberto Salas khẳng định quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác và mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.