Cùng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Hùng Ba, Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Hùng Ba. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Hùng Ba. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở và tin cậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã cùng nhau nhìn lại và bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực, những dấu mốc mang tính lịch sử của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt-Trung trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Đại sứ Hùng Ba cho quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước, đặc biệt là những kết quả nổi bật trên một số phương diện như: thúc đẩy và thu xếp thành công nhiều chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có hai chuyến thăm lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2022 và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023. Khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được làm sâu sắc và nâng tầm, hai bên nhất trí xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.

Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam và Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại hàng đầu của nhau; đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh. Hai nước đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vaccine nhiều và nhanh nhất cho Việt Nam. Giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch ngày càng mật thiết, hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ được tăng cường; số lượng du học sinh Việt Nam học tập tại Trung Quốc tăng gấp đôi so 5 năm trước; hợp tác về du lịch đang phục hồi tích cực.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhân cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cũng đi sâu trao đổi toàn diện về các biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả, cụ thể hóa 2 bản Tuyên bố chung cấp cao Việt Nam-Trung Quốc, cùng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo nhận thức chung “6 hơn” của Lãnh đạo cấp cao hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ, sớm triển khai các nội dung hai bên đã thống nhất trong chuyến công tác tham dự Hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ vừa qua; tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị,duy trì thường xuyên giao lưu cấp cao; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, trong các lĩnh vực ngoại giao-quốc phòng-công an và giữa các địa phương; tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 16 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đề nghị Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam; hợp tác xây dựng một số tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam-Trung Quốc; kết nối hạ tầng giao thông biên giới, nâng cấp cửa khẩu, hợp tác kinh tế biên giới, phục hồi hợp tác du lịch...; phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền; tăng cường giao lưu nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương; tiếp tục duy trì phối hợp, hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: THANH GIANG)

Bày tỏ tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Hùng Ba chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ, các bộ ngành, địa phương Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; bày tỏ chúc mừng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã giành được những thành tựu to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế-xã hội.

Chia sẻ sự vui mừng trước những bước phát triển quan trọng, mang tầm vóc lịch sử của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, Đại sứ Hùng Ba khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy các bộ ngành, địa phương hai bên thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển toàn diện, sâu sắc, tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại sứ Hùng Ba bày tỏ, sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, dù trên bất kỳ cương vị nào, cũng sẽ luôn mang theo những kỷ niệm và tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, hai bên tuân thủ nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán về biển, kiểm soát tốt tình hình trên biển phù hợp định vị mới của quan hệ song phương.

Có thể bạn quan tâm

Sửa Luật Đấu thầu: Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu

Sửa Luật Đấu thầu: Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) hoàn thiện cơ chế giám sát hoạt động đấu thầu theo hướng tăng cường giám sát thường xuyên dựa trên dữ liệu, thống kê nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; bổ sung cơ chế giám sát theo vụ việc, bảo đảm giám sát có trọng tâm, trọng điểm, theo kết quả đầu ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: TTXVN)

Thông cáo Báo chí về chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm

Ngày 22/10/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 gửi Bộ trưởng Công thương; Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các dự án bất động sản đình trệ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tập trung tháo gỡ khối lượng lớn dự án đình trệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chính phủ đề xuất điều chỉnh bảng giá đất 3 năm một lần; Siết chặt quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm thanh toán; Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; TP Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ hơn 616 tỷ đồng cho gần 12.000 người nghỉ việc.