Phát triển điện ảnh gắn với thể thao và du lịch

Ngày 3/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao: Kiến tạo tương lai - đường dài chung bước”. Đây là diễn đàn, nhịp cầu nối để các doanh nghiệp, nhà quản lý và những người làm điện ảnh, du lịch, thể thao gặp gỡ, nhìn nhận toàn diện, sâu sắc hơn về tiềm năng, thế mạnh, kỳ vọng phát triển du lịch.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Bình Định còn được mệnh danh là vùng “đất võ, trời văn” bởi đây là quê hương của Tây Sơn tam kiệt; là “cái nôi” của nhiều môn phái võ cổ truyền Việt Nam. Bình Định cũng là vùng đất sản sinh ra các tên tuổi lớn trong lĩnh vực thi ca như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Đào Tấn, Xuân Diệu, Phạm Hổ, Phạm Thế Mỹ...

Không những thế, Bình Định còn là nơi hội tụ các loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu như hát bội, bài chòi, các làng nghề truyền thống, lễ hội đặc sắc cùng nền ẩm thực phong phú. Đó là lợi thế để Bình Định phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt so với các địa phương trong khu vực.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại hội thảo.

Về vị trí địa lý, Bình Ðịnh như một tâm điểm kết nối với các vùng du lịch miền Trung và Tây Nguyên, như: Nha Trang, Hội An, Ðà Nẵng, Huế… Đồng thời, cũng là điểm nút giao thông nối quốc lộ 19 với đường mòn Hồ Chí Minh và ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển du lịch biển gắn với du lịch núi.

Vì vậy, trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, Bình Ðịnh được xác định là một mắt xích trong hệ thống các tuyến điểm du lịch quốc gia, với du lịch biển, đảo là mũi nhọn, du lịch văn hóa-lịch sử là nền tảng.

Qua đó có thể kết hợp đa dạng các sản phẩm du lịch khác như du lịch MICE, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao… Bình Định dần trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, được ví như “ngôi sao nối ngôi” trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng, hội thảo sẽ mở ra nhiều cơ hội liên kết, liên doanh giữa các địa phương trên lĩnh vực thể thao với du lịch, du lịch với điện ảnh và thể thao với điện ảnh, để cùng nhau phát triển một cách bền vững, khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng du lịch của các điểm đến ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang thông tin, trong 8 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Định ước đạt trên 7.577.160 lượt, tăng 94,4% so cùng kỳ năm 2023, (khách quốc tế: 55.830 lượt).

Thương hiệu du lịch Quy Nhơn-Bình Định đã từng bước được khẳng định vị thế, là một trong ba thành phố du lịch của Việt Nam được nhận giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024” lần thứ 2.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Bình Định chưa có nhiều dấu ấn nhưng tiềm năng, dư địa khai thác còn rất lớn. Nhiều bối cảnh phim và nhiều kịch bản phim đang chờ các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch khám phá để tạo ra các tác phẩm điện ảnh hay và hấp dẫn về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thượng võ, thân thiện, mến khách.

Các chuyên gia thảo luận phiên 1 tại hội thảo.

Các chuyên gia thảo luận phiên 1 tại hội thảo.

Về phương diện nào đó, các thước phim và các hoạt động thể thao sẽ góp phần quảng bá, tạo dấu ấn về vùng đất, con người Bình Định, thúc đẩy sự khám phá vùng đất này đối với các du khách trong tương lai.

Đây cũng là cơ hội để du lịch Bình Định thu nhận những ý kiến quan trọng của các cấp lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, chuyên gia về điện ảnh, du lịch và thể thao trong nước và quốc tế, thông qua đó đổi mới, sáng tạo, không ngừng hoàn thiện và phát triển…

Các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên thảo luận phiên 2.

Các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên thảo luận phiên 2.

Hội thảo có hai phiên thảo luận của các chuyên gia, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên… Trong đó, phiên 1: “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao: Kiến tạo tương lai - đường dài chung bước” do bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì điều hành.

Phiên 2: “Thực tiễn hợp tác Du lịch, Điện ảnh và Thể thao”, do Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc, Công ty Ân Nam Productions chủ trì điều hành.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Trên cơ sở nội dung thảo luận, trao đổi tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, khách mời tham dự đã có nhiều ý kiến gợi mở, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền những sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy, gắn kết chặt chẽ việc quảng bá, cũng như kiến tạo sự phát triển bền vững cho du lịch, điện ảnh và thể thao Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng vươn cao hơn, xa hơn trong tương lai.

Ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ sản xuất phim có bối cảnh tại Bình Định.

Ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ sản xuất phim có bối cảnh tại Bình Định.

Tại hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các nhà sản xuất phim.

Với tinh thần làm việc thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu, chuyên gia, khách mời tham dự hội thảo đã có nhiều ý kiến gợi mở, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền những sáng kiến.

Từ đó tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy gắn kết chặt chẽ việc quảng bá, cũng như kiến tạo sự phát triển bền vững cho du lịch, điện ảnh và thể thao Việt Nam vươn cao hơn, xa hơn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.