Phát triển đảng viên ở huyện miền núi Quỳ Hợp

Là huyện miền núi, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với cách làm bài bản và quyết liệt, huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) đã giải được “bài toán” thiếu hụt nguồn phát triển đảng viên. Do vậy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2023, số lượng đảng viên kết nạp và thành lập mới chi bộ doanh nghiệp tư nhân của huyện luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước.
Công bố thành lập chi bộ Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải Nghệ An.
Công bố thành lập chi bộ Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải Nghệ An.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Quỳ Hợp tiếp tục phấn đấu, kết nạp được 274 đảng viên, phấn đấu vượt kế hoạch mà tỉnh Nghệ An đề ra.

Nhiều điểm sáng

Là một xã miền núi 135 với hơn 52% đồng bào dân tộc thiểu số, Văn Lợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn; phần lớn số đoàn viên thanh niên sau khi học phổ thông xong đều có xu hướng xa quê làm ăn. Những người trong độ tuổi lao động đang ở nhà chủ yếu là phụ nữ và làm nông nghiệp nên ít có chí hướng phấn đấu vào Đảng... Chính vì thế, cũng như các địa phương trong huyện, Văn Lợi thiếu nguồn kết nạp đảng viên.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Văn Lợi Cao Trung Hoàng cho biết: Trước tình hình đó, Đảng bộ đã hướng, tập trung phát triển đảng vào đội ngũ nông dân, phụ nữ, những chủ hộ làm ăn khá tại địa phương. Việc phát triển đảng được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chi bộ, cán bộ, đảng viên.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết, giao chỉ tiêu cho từng chi bộ và đoàn thể; Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng đảng viên phải có trách nhiệm “tạo nguồn” kết nạp đảng. Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Đảng bộ chỉ đạo các xóm, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn nghệ, thể thao,... nhằm tập hợp các hội-đoàn viên tham gia sinh hoạt; qua đó, phát hiện các nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển đảng…

Nhờ cách làm bài bản nên trong 2 năm qua, Văn Lợi luôn đạt và vượt kế hoạch kết nạp đảng viên. Cụ thể năm 2022, địa phương đã kết nạp được 9/9 đảng viên; năm 2023, đã kết nạp được 11 đảng viên trên kế hoạch 9 người. Trong số kết nạp năm 2023 có 7 đảng viên là nông dân, 1 lao động tự do; trong đó, có 6 nữ và 5 nam.

Năm 2023, Chi bộ thôn Tây Lợi kết nạp được ba đảng viên-kết nạp nhiều nhất Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ thôn Dương Văn Sáu cho biết: Thông qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, như: chăn nuôi gia súc, trồng mía, cây ăn quả; xây dựng bản nông thôn mới và các phong trào bề nổi, chi bộ đã phát hiện được 5 nhân tố tích cực, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng. Chi bộ đã phân công từng đảng viên kèm các nhân tố tích cực này để cùng giúp nhau thi đua, phát triển; qua đó, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng động cơ vào Đảng…

Là nông dân ở xóm Tây Lợi, Đảng viên trẻ Trương Thị Huệ (49 tuổi) vừa được kết nạp, cho biết: Thấy các đảng viên trong xóm là những người gương mẫu, biết cách làm ăn và hay giúp đỡ bà con cùng phát triển kinh tế; lại được đảng viên thường xuyên gần gũi, động viên khích lệ trong cuộc sống và làm kinh tế nên tôi đã quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên.

Thời gian qua, xã Minh Hợp đang nỗ lực huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, qua đó đã phát hiện được nhiều quần chúng tích cực tham gia các phong trào để giác ngộ, bồi dưỡng kết nạp đảng. Nên trong năm 2023, đảng bộ đã kết nạp được 15 đảng viên trên kế hoạch đề ra 14 người, là một trong những địa phương kết nạp được nhiều đảng viên của huyện Quỳ Hợp.

Trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 1 tổ chức kết nạp đảng viên cho các học sinh xuất sắc.

Trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 1 tổ chức kết nạp đảng viên cho các học sinh xuất sắc.

Trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 1 cũng là điểm sáng trong kết nạp đảng viên. Thầy Nguyễn Minh Đạt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường thường xuyên bồi dưỡng tuyên truyền cho học sinh nhận thức về mục tiêu lý tưởng của đảng cũng như xác định động cơ đúng đắn trong học tập và rèn luyện để phấn đấu vào Đảng.

Hằng năm, nhà trường tổ chức sàng lọc trong đội ngũ giáo viên, học sinh đủ điều kiện để đi học các lớp đối tượng đảng. Cử giáo viên chủ nhiệm, đảng viên chính thức, đoàn trường theo dõi, giúp đỡ đối tượng Đảng. Đến đầu kỳ 2 lớp 12, tổ chức cho các em làm hồ sơ; đến khi đủ 18 tuổi, tổ chức kết nạp Đảng… Năm học 2021-2022, nhà trường kết nạp được 9 đảng viên trong đó 7 đảng viên là học sinh; năm học 2022-2023, kết nạp được 16 đảng viên trên kế hoạch 9 người, trong đó 13 đảng viên là học sinh.

Bài bản và quyết liệt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp Cao Đức Trung cho biết: Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên xuống tận đảng bộ và chi bộ cơ sở với các mục tiêu cụ thể. Trong đó, yêu cầu mỗi chi bộ thôn, xóm, bản trong năm phải giới thiệu được ít nhất 2 đối tượng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp ít nhất được 1 đảng viên.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp: Muốn phát triển đảng viên tốt phải tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và chi bộ. Trên cơ sở đăng ký của từng cấp ủy, chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao chỉ tiêu bồi dưỡng và kết nạp đảng viên cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh việc chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thì các chi bộ phải đánh giá, phân tích đúng chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên sát đúng thực tế; chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội, nhất là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân lựa chọn đoàn-hội viên ưu tú, tích cực trong hoạt động các phong trào, có thành tích xuất sắc để giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức; giao nhiệm vụ cho các cảm tình đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ họ trong quá trình rèn luyện và kết nạp Đảng…

Chi bộ hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác xã ngày một phát triển

Chi bộ hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác xã ngày một phát triển

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp Trần Thị Thúy Nga cho biết: Một trong những thành công của Đảng bộ Quỳ Hợp là thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023, huyện đã thành lập được 2 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân; đó là chi bộ Hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường (Đảng bộ xã Yên Hợp) và chi bộ Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải Nghệ An (Đảng bộ xã Châu Quang) với tổng số 15 đảng viên. Trong năm, các chi bộ thuộc khối doanh nghiệp tư nhân đã kết nạp được 5 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Đến nay, Quỳ Hợp đã thành lập được 11 chi bộ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 73 đảng viên.

Nông dân Quỳ Hợp đầu tư máy thu hoạch mía để giảm sức lao động, tăng hiệu quả trồng mía và nâng cao thu nhập.

Nông dân Quỳ Hợp đầu tư máy thu hoạch mía để giảm sức lao động, tăng hiệu quả trồng mía và nâng cao thu nhập.

Đối với các chi bộ có một trong 3 dấu hiệu thuộc phạm vi Đề án 01-ĐA/TU như chi bộ xóm Hợp Thành (Đảng bộ xã Tam Hợp); các chi bộ xóm Khe Đổ, xóm Hợp Xuân (Đảng bộ xã Nghĩa Xuân); chi bộ xóm Đại Thành (Đảng bộ xã Vân Lợi). Trong đó, có chi bộ trong vài năm lại đây không kết nạp được đảng viên nào thì trong năm 2023 đã kết nạp được đảng viên; thậm chí chi bộ thôn Đại Thành kết nạp được 2 đảng viên. Nhờ đó, hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp không có khối, xóm, bản nguy cơ không có chi bộ.

Đối với những Đảng bộ có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật hay phong trào thi đua, kết nạp đảng viên… có dấu hiệu chững thì huyện đã nhanh chóng kiện toàn lại công tác tổ chức; điều động, luân chuyển các đồng chí lãnh đạo trẻ, có năng lực về để tạo dựng lại các phong trào.

Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp Phan Đình Đạt cho biết: Là một huyện miền núi nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có không ít đoàn viên, thanh niên có xu hướng xa quê làm ăn, do đó, có nguy cơ thiếu hụt nguồn phát triển đảng nhưng nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt nên trong 3 năm, huyện Quỳ Hợp luôn vượt kế hoạch kết nạp đảng. Cụ thể trong năm 2021 kết nạp được 202/200 (kế hoạch) đảng viên, năm 2022 kết nạp 215/200 đảng viên và năm 2023 kết nạp 255/253 đảng viên, vượt 5,4% tỉnh giao. Đến nay, 93,9% trưởng khối, xóm, bản ở Quỳ Hợp là đảng viên so với nghị quyết đề ra cả nhiệm kỳ là 80%...

“Phát huy kết quả đã đạt được, Quỳ Hợp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới…để phát hiện và bồi dưỡng được nhiều nhân tố tích cực, ưu tú để kết nạp Đảng. Năm 2024, Quỳ Hợp phấn đấu kết nạp được 274 Đảng viên, hoàn thành vượt mức kế hoạch kết nạp Đảng viên mà tỉnh giao”, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.