Thực hiện chiến lược “đứng trên vai người khổng lồ” để thúc đẩy kinh tế số

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp trọng tâm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại tỉnh Tây Ninh”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, chủ trì Hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân và đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, đồng chủ trì Hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân và đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, đồng chủ trì Hội thảo.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, thời gian qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng các địa phương, bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, và hiện là Tây Ninh, tư vấn triển khai Nghị quyết số 57. Các địa phương đều chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai và thành lập ban chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết số 57. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, các địa phương đã gặp phải một số khó khăn, thách thức như tư duy cũ và cách tiếp cận bảo thủ; thiếu niềm tin và động lực từ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; chất lượng nguồn nhân lực và sự thiếu hụt chuyên môn trong lãnh đạo; cơ chế quản lý mang tính kiểm soát hơn là khuyến khích sáng tạo…

Từ kinh nghiệm đồng hành cùng các địa phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân đề xuất công nghệ chiến lược phải gắn với sản phẩm chiến lược của địa phương. Việc xác định sản phẩm chiến lược của tỉnh Tây Ninh rất quan trọng. Nếu tỉnh xem du lịch là một sản phẩm chiến lược, thì thông qua khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sẽ làm gia tăng giá trị thương hiệu, lợi nhuận cho địa phương. Sản phẩm chiến lược của tỉnh và công nghệ chiến lược có mối quan hệ hữu cơ. Từ mối quan hệ hữu cơ này, Nhà nước (tỉnh), doanh nghiệp (nơi sản xuất sản phẩm chiến lược) và trường đại học tạo ra gọng kiềm ba chân cùng nghiên cứu để cải tiến sản phẩm chiến lược.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của tỉnh. Tổng quan Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03 của Chính phủ.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Đức cho biết: “Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra 3 mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Để thực hiện các mục tiêu này, một số bài toán đặt ra cho địa phương là thành lập và sử dụng hiệu quả Quỹ Khoa học công nghệ-đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo..."

Với một số đề xuất nhằm phát triển kinh tế số ở tỉnh Tây Ninh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cần thực hiện chiến lược “đứng trên vai người khổng lồ” để thúc đẩy kinh tế số phát triển. Theo đó, tỉnh cần hợp tác với các đại học, viện nghiên cứu để nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu, mô hình và ứng dụng công nghệ có sẵn vào sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, tỉnh cần áp dụng một số giải pháp quan trọng khác như xây dựng chính sách phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; chính sách phát triển nguồn nhân lực số; chính sách đo lường và giám sát kinh tế số.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của tỉnh.

Thảo luận về chiến lược chuyển đổi số của tỉnh Tây Ninh, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa, cho rằng tỉnh nên ưu tiên số hóa những dữ liệu dùng chung trong quản lý và điều hành công tác hành chính. Đồng thời, tỉnh cần có cơ chế chính sách thu hút đầu tư doanh nghiệp thay vì đầu tư phát triển công nghệ chiến lược cũng như lựa chọn công nghệ và sản phẩm chiến lược phù hợp nhu cầu của tỉnh để đầu tư phát triển.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Hà, Phó giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh cần xem xét năm vấn đề về chuyển đổi số, gồm: Nhu cầu thực hiện chuyển đổi số; nguồn nhân lực về công nghệ thông tin tương ứng với nhu cầu chuyển đổi số; nguồn lực tài chính; hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông và năng lực về công nghệ của lãnh đạo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ tỉnh tư vấn chính sách chuyển đổi số theo ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tư vấn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số; cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn, trực tuyến để bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số; phối hợp xây dựng các trung tâm dữ liệu để chuyển đổi số cho tỉnh.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh, các ý kiến thảo luận của chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn dưới góc nhìn đa chiều; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, định hướng, tư vấn tháo gỡ các tồn tại, hạn chế và tham gia giải quyết các bài toán mà địa phương đang còn trăn trở; góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của tỉnh.

Đồng thời, Tây Ninh mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chung sức đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.