Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi hai tỉnh Bình Ðịnh và Hưng Yên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi hai tỉnh Bình Ðịnh và Hưng Yên" sử dụng vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

 

Dự án sẽ xây dựng hệ thống kênh tưới Thượng Sơn (Bình Ðịnh) để tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cấp nước cho công nghiệp... cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu gồm năm tuyến kênh với tổng chiều dài 14.290 m tại huyện Ân Thi (Hưng Yên) để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, cải tạo môi trường sinh thái. UBND tỉnh Bình Ðịnh và UBND tỉnh Hưng Yên là cơ quan chủ quản Dự án. Trong đó, vốn vay của AFD trị giá 12.968.000 Euro dành cho tỉnh Bình Ðịnh; 5.810.751 Euro dành cho tỉnh Hưng Yên; viện trợ không hoàn lại trị giá 300.000 Euro của AFD dành cho hai tỉnh; vốn đối ứng của tỉnh Bình Ðịnh là 2.356.000 Euro; vốn đối ứng của tỉnh Hưng Yên là 912.018 Euro. Thời gian thực hiện dự án tối đa là bốn năm.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với hoạt động của vùng áp thấp nên vùng biển bắc và giữa Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ðợt mưa này sẽ kéo dài trong hai đến ba ngày tới.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1570/QÐ-TTg phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế cũng như các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

 Một trong các nhiệm vụ của Chiến lược là nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển. Ðánh giá, xác định rõ tài nguyên, trữ lượng các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng vùng ven bờ, đặc biệt là các trường cát, kể cả ngoài khơi từ độ sâu 100 m nước trở lên. Chú trọng đầu tư phương tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu và phát hiện các tài nguyên mới ở các vùng biển sâu, biển xa, các đảo xa bờ. Phát triển năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu trên các vùng biển...

 * Xuất 7.000 lít hóa chất phòng, chống dịch cúm A/H5N1: Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 7.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Tiền Giang để phòng, chống dịch cúm A/H5N1. Thủ tướng yêu cầu việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước đó, tại hai xã Phú Kiết và Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, ngành thú y tỉnh đã tiêu hủy gần 31.200 con và 6.800 trứng chim cút dương tính với cúm A/H5N1. Ðồng thời, tiêm phòng bổ sung hơn một triệu liều vắc-xin cúm gia cầm cho các đàn gà, vịt thuộc các xã trong vùng dịch và vùng nguy cơ cao; cấp phát miễn phí 85 lít thuốc sát trùng cho 670 hộ chăn nuôi thực hiện tiêu độc sát trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi.

* Hà Nội nhiều tuyến đê xảy ra sự cố sạt lở: Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến đê trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng. Tại vị trí Km44+100 phía thượng lưu đê hữu Hồng thuộc địa bàn xã Liên Hồng, huyện Ðan Phượng xuất hiện một cung sạt dài 46m; vị trí từ Km44+300 đến Km44+400 cũng xuất hiện một cung sạt dài 70m. Tuyến đê tả Hồng, vị trí tương ứng từ Km3+200 đến Km34+250, thuộc địa bàn huyện Mê Linh xảy ra sạt trượt nặng, cung sạt trượt dài 50 m, ăn sâu vào bãi sông 10 m. Trên tuyến đê sông Tích, đoạn qua các xã Ðồng Trúc, Cần Kiệm, huyện Thạch Thất xuất hiện một số vết nứt thân đê, mặt đê, rò rỉ, thẩm lậu qua thân đê. Tuyến đê sông Cà Lồ, xuất hiện cung sạt trượt dài khoảng 150 m, áp sát chân đê, đoạn gần nhất chỉ còn cách chân đê 1m, đe dọa trực tiếp đến an toàn khu vực đê bối Kim Tiên, xã Xuân Nộn. Bờ hữu sông Ðáy, qua khu dân cư giáp với cầu Việt Nhật đã bị sạt lở dài gần 150 m, làm hư hỏng một số công trình của nhân dân, đe dọa sự an toàn của khu dân cư thôn Hà Ðoạn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Ðức.

* Chiều 9-9 hệ thống Ðài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam phát thông báo đề nghị các đơn vị cứu nạn khu vực và địa phương ứng cứu tàu cá bị mắc cạn và ngư dân mất tích. Trước đó, sáng 9-9, tàu cá QNa 90235 cùng 33 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 10,07 độ vĩ bắc, 113,52 độ kinh đông trong khu vực đảo Ðá Lớn, quần đảo Trường Sa thì bị mắc cạn. Hệ thống Ðài TTDH Việt Nam đã huy động các phương tiện đang đánh bắt trong khu vực cùng tàu TH 90016 tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

* Ngày 9-9, tại TP Ðà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Từ năm 2010 đến nay, đã có 6.037 tàu cá của 20/28 tỉnh, thành phố ven biển được UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện tham gia hoạt động trên các vùng biển xa theo quy định. Cả nước đã hỗ trợ cho ngư dân gần 760 triệu đồng về chi phí nhiên liệu; máy thông tin liên lạc trên tàu; bảo hiểm; xây dựng trạm bờ; đã có 15.298 thuyền viên được hỗ trợ bảo hiểm tai nạn... Việc hỗ trợ ngư dân đã góp phần tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý thủy sản tại các địa phương; phòng, chống thiên tai và giảm rủi ro cho ngư dân được tốt hơn.

 * Tỉnh Bạc Liêu đang thực hiện hơn 40 mô hình sản xuất cây, con ở nhiều vùng sinh thái thổ nhưỡng khác nhau trên địa bàn, cho kết quả khả quan. Tiêu biểu là mô hình lúa, tôm được thực hiện trên diện tích 15 ha ở 15 hộ tại xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, bước đầu cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình lại chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do khi mở rộng gặp khó khăn về con giống vật nuôi, cây trồng, và cũng chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm

 PV và CTV

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.