Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Chiều 31/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động các tỉnh phía nam đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Văn kiện đã kế thừa sâu sắc những thành tựu của gần 40 năm đổi mới, đồng thời mở ra những định hướng phát triển vượt tầm, hướng tới một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045. Đặc biệt, Dự thảo các văn kiện lần này có nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Do đó, tại hội nghị này, đồng chí mong sẽ có nhiều ý kiến nhằm tập hợp trí tuệ, tâm huyết và tiếng nói chân thực từ cán bộ, đoàn viên, người lao động - những người trực tiếp sản xuất, công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng và phát triển đất nước.

Từ đó, gửi tới Đại hội XIV của Đảng những tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng phát triển, niềm tin vào con đường đổi mới mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến sâu rộng của cán bộ, đoàn viên, người lao động cũng là thực hiện phương châm “Dân biết-Dân bàn-Dân làm-Dân kiểm tra-Dân giám sát-Dân thụ hưởng”, là minh chứng rõ nét cho sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”, đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Theo đó, các văn kiện của Đảng cần thể hiện rõ những đánh giá cụ thể hơn về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội; sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lý luận chính trị cho đội ngũ công nhân.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần phải thúc đẩy vai trò của công nhân, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội cần có chính sách đồng bộ phát triển giai cấp công nhân; cần có giải pháp để giai cấp công nhân có đủ cơ hội lãnh đạo và có đủ năng lực lãnh đạo.

Đồng thời, đề nghị cần sớm có nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân, đặc biệt trong bối cảnh mới khi việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo ngày càng được mở rộng.

z7174548594957b47caa9d1d0a3a93ee8491a019d1fd5a-17619099430391639807661.jpg
Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tới chương trình nhà ở xã hội. Theo đó, trong dự thảo văn kiện, phần đánh giá có nêu là "Đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội" tuy nhiên chưa có các số liệu cụ thể. Do đó, đồng chí Loan đề nghị bổ sung các số liệu dẫn chứng để từ đó có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của công nhân.

Về cơ bản thống nhất với nội dung của văn kiện khi bám sát thực tiễn, thể hiện ý chí và nguyện vọng của người lao động, đồng chí Phan Thanh Liêm, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa tới cơ chế chính sách cho người lao động nhất là trong đào tạo.

Cần xây dựng hệ thống trường đại học, cao đẳng nghề chất lượng cao để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước cũng như cạnh tranh được với thị trường lao động quốc tế.

Đồng thời, nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong Đảng, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn, công nhân lao động được tham gia ngày càng nhiều hơn vào quản trị xã hội.

Một số ý kiến của cán bộ công đoàn cũng đề nghị cần phải đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam phải gắn với giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vì đây là hai chủ thể gắn bó mật thiết, tương trợ nhau để cùng xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Thái Thu Xương ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị.

Đồng thời nhấn mạnh, Ban tổ chức hội nghị sẽ tổng hợp đầy đủ những ý kiến của đại biểu vào báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý chung của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để gửi Ban Chỉ đạo Trung ương theo đúng tiến độ chung.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.