Đổi mới tư duy, tầm nhìn góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới

Năm năm tới, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra định hướng: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới”.

Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)
Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)

Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức vào chiều 19/8.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

150 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng của hơn 500 đảng viên thuộc 11 tổ chức đảng trong Đảng bộ dự Đại hội.

dhtld14-3275.jpg
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới” và phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Trong những ngày này, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ đều hướng về Đại hội, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội.

nguyendinhkhang-7038.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, những thành quả đó là minh chứng sinh động cho sự quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của toàn Đảng bộ; có được sự hưởng ứng, chung sức đồng lòng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, vì mục tiêu chung là sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ và Tổ chức Công đoàn Việt Nam.

"Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện đặc điểm tình hình, với phương châm hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn đề ra định hướng xây dựng và phát triển trong 5 năm tới: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

do-van-chien-2-6338.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, chuẩn bị chu đáo các văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức công đoàn.

Điểm lại các thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng: Tổng Liên đoàn đã tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, người lao động cùng toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, cả xã hội vượt qua những ngày tháng cam go, gian khổ, phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Công tác chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, công nhân lao động được đặc biệt quan tâm với nhiều cách làm mới, sáng tạo và được dư luận đánh giá cao.

Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đồng hành cùng với ban quản lý, chủ đầu tư, các công trình trọng điểm quốc gia; cổ vũ, động viên công nhân người lao động tăng ca, tăng kíp, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo việc rà soát, xây dựng thể chế, chính sách, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của tổ chức công đoàn; thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tiêu biểu là việc tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi); chủ động, tích cực tham gia sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương hoạt động trực thuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

"Qua đó, sau gần 2 tháng đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào trong bối cảnh hiện nay", đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định.

img-2781.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Quyết định số 370-QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 là 29-33 đồng chí, hiện tại chỉ định 21 đồng chí (khuyết 8-12 đồng chí sẽ bổ sung sau).

Quyết định cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.