Phát huy vai trò liên kết của hợp tác xã nông nghiệp

Với phương châm “liên kết để phát triển”, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên đã thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng công nghệ, tạo ra giá trị gia tăng cao, trở thành “hạt nhân liên kết” trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại.
Chăn nuôi theo quy trình VietGAP của hộ thành viên HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Chăn nuôi theo quy trình VietGAP của hộ thành viên HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

TỪ LIÊN KẾT SẢN XUẤT ĐẾN LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, những năm qua tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp phát triển trở thành “hạt nhân liên kết” trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Giám đốc HTX sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, thành phố Hưng Yên Trần Thị Bắc cho biết: Được thành phố hỗ trợ xây dựng mã vùng trồng nhãn xuất khẩu, xây dựng nhãn hiệu nhãn lồng Hưng Yên, sản phẩm OCOP và bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử… đến nay HTX luôn giữ vững vai trò đầu mối đứng ra tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác sản xuất theo quy trình VietGAP cho các thành viên; ký kết hợp tác, hợp đồng với một số doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng, siêu thị để tiêu thụ sản phẩm, mang lại thu nhập cao cho người trồng nhãn.

Theo Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, hiện tỉnh có khoảng 400 HTX nông nghiệp với gần 10 nghìn thành viên. Phần lớn HTX đóng vai trò quan trọng trong cung ứng vật tư nông nghiệp; thu mua nông sản giá ổn định; là cầu nối trong hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, sản xuất, chế biến, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm… từ đó giúp nâng cao năng lực sản xuất, nhận thức thị trường cho các thành viên và những hộ nông dân trong chuỗi liên kết.

Nhiều HTX đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản đã thúc đẩy chuyển đổi số, tăng hiệu quả nông nghiệp. Nhiều HTX bước đầu xây dựng, phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, trải nghiệm nông thôn, như: HTX đầu tư và phát triển nông nghiệp xanh Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thu hút nhiều du khách vào dịp thu hoạch nhãn; HTX trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn các xã Xuân Quan, Phụng Công... trở thành điểm đến hấp dẫn ở huyện Văn Giang.

Việc xây dựng phương án kinh doanh, kết nối mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi được các HTX chú trọng đầu tư, góp phần mang lại giá trị trong sản xuất nông nghiệp hàng nghìn tỷ đồng của tỉnh. Kinh tế HTX phát triển đã xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng khá ổn định, bền vững; góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên.

TIẾP TỤC HỖ TRỢ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động của phần lớn HTX trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có những chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực; nhưng vẫn còn một bộ phận hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp với khó khăn phổ biến như: thiếu vốn đối ứng để tiếp cận các chính sách hỗ trợ; chưa có nhiều quỹ đất phục vụ mở rộng sản xuất; nguồn nhân lực trẻ, trình độ quản trị thị trường còn hạn chế, nhất là tại các HTX nhỏ…

Để tiếp tục tạo điều kiện cho HTX phát triển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên Lê Trung Cần cho biết: Tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển mô hình HTX kiểu mẫu, ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình sản xuất-tiêu thụ. Xây dựng các trung tâm logistics nông nghiệp phục vụ liên kết vùng, đặc biệt trong bảo quản và vận chuyển nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, tiên tiến; nhất là công nghệ về giống, sơ chế, bảo quản-chế biến nông sản tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm. Tạo điều kiện để các HTX tiếp cận với các chương trình, dự án của ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp các HTX có nhu cầu vay vốn tiếp cận và thụ hưởng các chính sách. Hỗ trợ HTX về xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng; góp phần tăng doanh thu cho HTX, tăng thu nhập cho thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp quê hương” qua góc nhìn người cao tuổi

Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp quê hương” không chỉ cho công chúng được chiêm ngưỡng nghệ thuật mà còn tôn vinh ý chí, sự đam mê và ngọn lửa sáng tạo không bao giờ tắt của các tác giả cao tuổi. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại đây là thành quả nghệ thuật và cả câu chuyện cuộc đời của tác giả.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của tỉnh Bắc Ninh xuất sắc giành 3 huy chương Vàng tại SEA Games 33. (Ảnh: Thành Đạt)

Thành tích "vàng" từ chiến lược phát triển bài bản

Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 33 với thành tích 87 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc và 110 huy chương Đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn. Trong thành tích chung đó, thể thao Bắc Ninh đóng góp 15 huy chương, đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay khi tham dự đấu trường khu vực.

Tuyên truyền, cổ động về công tác phòng, chống HIV/AIDS trên các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mở rộng điều trị, quyết tâm kiểm soát HIV/AIDS

Để đạt được mục tiêu 90-90-98 trong phòng, chống HIV/AIDS, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các hoạt động như: phát hiện sớm, điều trị bằng thuốc kháng virus; điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng đến mục tiêu kiểm soát HIV/AIDS bền vững...

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi để phòng các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về các dịch bệnh truyền nhiễm

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm để người dân chủ động thực hiện, phối hợp chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch tại cộng đồng.

Hệ thống thủy lợi Rào Nan, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi, tạo nền tảng bền vững cho xây dựng nông thôn mới

Thủy lợi được xác định là tiêu chí nền tảng trong xây dựng nông thôn mới, giữ vai trò then chốt đối với sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai. Tại Quảng Trị, việc đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống công trình thủy lợi đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng bền vững cho phát triển nông thôn giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh,... thực hiện nghi lễ phát lệnh vận hành các nền tảng số trọng điểm ngành Xây dựng.

Vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành xây dựng

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ Công bố vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống, nền tảng số trọng điểm của ngành. Đây là một trong các nội dung của hoạt động tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Công an phường Yên Tử siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú

Giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ninh tham mưu kịp thời, hiệu quả cho lãnh đạo các cấp triển khai hoạch định chính sách mang tính chiến lược, sát với tình hình thực tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2025.

Festival OCOP Việt Nam 2025, nơi hội tụ và lan tỏa

Festival OCOP Việt Nam năm 2025 được tổ chức với quy mô hơn 10.000m2, 220 gian hàng, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước và 16 gian hàng quốc tế của 8 quốc gia trên thế giới.

Các đại biểu tham quan những gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội.

Sáng tạo để lan tỏa di sản ẩm thực

Hà Nội có kho tàng ẩm thực phong phú. Nhưng để lan tỏa giá trị ẩm thực, giúp ẩm thực chinh phục những khách hàng khó tính nhất thì bên cạnh việc gìn giữ nghề cổ, đào tạo nhân lực thì việc “nấu ăn ngon” là chưa đủ. Cần có những sáng tạo, quảng bá, kỹ năng quản trị... phù hợp để lan toả giá trị di sản ẩm thực.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Khẳng định giá trị độc đáo và tầm vóc toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Tối ngày 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (Quảng Ninh), tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng đã long trọng phối hợp tổ chức Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp Chương trình thạc sĩ điều hành Quản trị kinh doanh quốc tế.

32 tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp Chương trình thạc sĩ điều hành Quản trị kinh doanh quốc tế

Chương trình thạc sĩ điều hành Quản trị kinh doanh quốc tế (PGSM) nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và công cụ để giải quyết những vấn đề thực tiễn sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, giúp học viên không những trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà còn có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và cuộc sống.

Quang cảnh Đại Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Ngày 20/12 (tức 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025).

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 20/12,Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.