Phát huy vai trò của tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là một trong những mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo, nhân dân TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình đó, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã cùng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu rất tích cực và đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình, sáng kiến hay về bảo vệ môi trường của các tổ chức được nhân rộng.

Giáo dân giáo xứ Bắc Dũng (phường 15, quận Gò Vấp) dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên giáo xứ.
Giáo dân giáo xứ Bắc Dũng (phường 15, quận Gò Vấp) dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên giáo xứ.

Một trong những điển hình của công tác này là tại Giáo xứ Bắc Dũng (khu phố 5, phường 15, quận Gò Vấp), với khoảng 3.000 giáo dân. Ðây là một trong những mô hình hiệu quả, điển hình được Ủy ban MTTQ tuyên dương trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Bắc Dũng Nguyễn Cộng Hòa, bên cạnh việc luôn chấp hành tốt về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương chính sách về tự do tín ngưỡng của Ðảng và Nhà nước thì công tác phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu luôn được Hội đồng mục vụ Giáo xứ và cộng đồng giáo dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong khuôn viên của Giáo xứ, Hội đồng mục vụ trồng rất nhiều cây xanh nhằm tạo cảnh quan thân thiện với môi trường, đồng thời cùng với các giáo dân giữ gìn môi trường chung quanh giáo xứ luôn sạch sẽ, tươm tất.

Trong các buổi sinh hoạt, Linh mục chánh xứ nhắc nhở giáo dân về ý thức, lối nghĩ, cách làm, hành vi ứng xử thân thiện môi trường; quan tâm gìn giữ, bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng. Hội đồng Mục vụ cũng tham mưu Linh mục chánh xứ, phối hợp Ban thường trực MTTQ phường đề xuất UBND phường tạo điều kiện cải tạo nhà kho cũ. Ðây là nơi tụ tập của các đối tượng sử dụng ma túy từ bên ngoài vào vứt kim tiêm và xả rác bừa bãi. Sau cải tạo, khu này đã trở thành bếp ăn tình thương, phục vụ miễn phí cho người nghèo vào chủ nhật hằng tuần. Xác định việc bảo vệ môi trường cho nên bếp ăn cũng nói không với các loại hộp xốp và bao
ni-lông đựng thực phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh Trần Hữu Phước cho biết, giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở kế hoạch bảo vệ môi trường của thành phố, ủy ban MTTQ các quận, huyện đã phối hợp phòng tài nguyên và môi trường cùng các tổ chức tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn. Trong ba năm qua (2016-2019), các cơ sở tôn giáo đã phối hợp hệ thống MTTQ các cấp xây dựng, duy trì gần 200 mô hình, cách làm hiệu quả để bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Ðiển hình như: "Khu dân cư - Họ đạo không rác", "Giáo họ xanh, sạch, đẹp" tại các cơ sở tôn giáo của các quận 4, 8, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp; mô hình thanh, thiếu niên phật tử dành 15 phút mỗi ngày làm sạch khuôn viên bên trong và trước cổng chùa và nhà sạch sẽ, gọn gàng tại các quận 5, 10, 11, Thủ Ðức; hằng tháng thả cá cải thiện môi trường sinh thái ở các quận 1, 5, 8, Tân Bình, Phú Nhuận;…

Các cơ sở Phật giáo có 57 mô hình tiêu biểu với các hoạt động, như: trồng cây xanh, tổ chức quét dọn vệ sinh các tuyến đường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh… vào ngày cuối tuần; xóa điểm tập kết rác thải, trồng cây xanh, hoa cảnh trên các tuyến đường; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào các buổi thuyết pháp cho phật tử, hướng dẫn cho tăng chúng trong các khóa an cư kiết hạ; trồng cây thuốc nam nhằm tăng mảng xanh và cung cấp nguồn dược liệu chữa bệnh từ thiện cho người nghèo;… Các cơ sở Công giáo có 16 mô hình tiêu biểu với các hoạt động, như: tuyên truyền, vận động giáo dân và nhân dân thói quen tự phân loại rác thải trong sinh hoạt hằng ngày; định kỳ ra quân tổng vệ sinh các con hẻm quanh nhà thờ, trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; công trình xóa bãi rác làm vườn hoa; sử dụng khay ăn thay cho hộp xốp và bao ni-lông; sản xuất nước uống sạch bảo đảm vệ sinh với giá ưu đãi phục vụ giáo dân và nhân dân; hạn chế khai thác nước ngầm… Cao Ðài có ba mô hình tiêu biểu với các hoạt động ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải và trồng hoa trên các tuyến đường. Giáo sư Hương Ðang, Phó Trưởng ban Ðại diện Hội thánh Cao Ðài tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Những năm qua, người dân có đạo luôn có ý thức gương mẫu phân loại rác tại nguồn. Quét sạch đường phố, từ gia đình đến nơi công cộng, các tổ chức tôn giáo, các lễ hội, ngày Tết. Giáo sư Hương Ðang kiến nghị: Khi người dân đã ý thức phân loại rác tại nguồn thì công tác thu gom rác cũng phải thực hiện đúng và vận chuyển theo quy định các loại rác, tránh tình trạng để chung rác phân hủy và khó phân hủy. Ðối với Công giáo, Linh mục Hạt trưởng và các Linh mục Chánh xứ triển khai và kêu gọi đồng bào giáo dân chung tay tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân thực hiện tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng điện; tiêu dùng xanh - trồng cây xanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Trần Hữu Phước cho rằng: Ðể phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, phải làm tốt xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, nội dung cụ thể, tránh chỉ nêu chung chung. Cần cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu cho các tôn giáo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.