Phát huy vai trò của nghệ nhân trong bảo tồn văn hóa các dân tộc

Tỉnh Lai Châu có 15 nghệ nhân được Nhà nước phong tặng nghệ nhân ưu tú và 1 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân nhân dân. Các nghệ nhân này đã góp phần gìn giữ, quảng bá và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền dạy, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc cho các thế hệ sau trước sự mai một trong đời sống hiện tại.
Nghệ nhân Lò Văn Sơi hướng dẫn các học viên lớp truyền dạy chữ thái do ông trực tiếp giảng dạy.
Nghệ nhân Lò Văn Sơi hướng dẫn các học viên lớp truyền dạy chữ thái do ông trực tiếp giảng dạy.

Được tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú của Chủ tịch nước vào năm 2019, bà Hù Cố Xuân, bản Seo 2, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, là người có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào Si La.

Hiện dù đã qua tuổi 70, song bà Xuân vẫn không ngừng cống hiến cho sự phát triển của dân tộc mình. Ngoài truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa cổ của dân tộc Si La cho các đội văn nghệ ở các bản, bà Xuân cũng thường xuyên tham gia viết sách, đứng lớp giảng dạy về văn hóa Si La cho các em học sinh tại các Nhà trường trên địa bàn huyện biên giới Mường Tè.

Bà Xuân thường xuyên sưu tầm và tham gia viết sách về phong tục, văn hóa của dân tộc Si La.
Bà Xuân thường xuyên sưu tầm và tham gia viết sách về phong tục, văn hóa của dân tộc Si La.

Nghệ nhân Ưu tú Hù Cố Xuân tâm sự, xuất phát từ việc nhìn thấy bản sắc văn hóa của dân tộc mình ngày càng mai một, cần phải làm một cái gì đó để lưu giữ bảo tồn. Bản thân lại là người may mắn được các bậc cha chú truyền dạy nhiều, hiểu nhiều hơn về văn hóa dân tộc mình. Do đó, bản thân thấy mình cần phải cố gắng để truyền dạy lại cho lớp trẻ, xem đây như là trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Lúc đầu, bà Xuân truyền dạy những làn điệu dân ca, những điệu múa của dân tộc Si La cho đội văn nghệ bản. Sau đó, bà sưu tầm và ghi nhớ và hệ thống văn hóa của dân tộc Si La, chép lại để truyền dạy cho thế hệ sau.

Từ những cống hiến đó bà Xuân đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng Nghệ nhân Ưu tú. Bản thân bà cho biết, việc bà làm không nghĩ lại được phong tặng danh hiệu; tuy nhiên, dù kể cả không có danh hiệu gì thì với trách nhiệm của một người con của đồng bào Si La, bà sẽ vẫn tiếp tục cống hiến để bảo tồn, lưu giữ tốt nhất những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Nghệ nhân Hù Cố Xuân giới thiệu về không gian trưng bày các vật dụng, dụng cụ sinh hoạt thường ngày của dân tộc Si La.

Nghệ nhân Hù Cố Xuân giới thiệu về không gian trưng bày các vật dụng, dụng cụ sinh hoạt thường ngày của dân tộc Si La.

Với những miệt mài không ngừng nghỉ và đem hết tâm hồn để gìn giữ vẹn nguyên tinh hoa và bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. Trong nhiều năm qua, Nghệ nhân Ưu tú Lò Văn Sơi, xã Mường Cang, huyện Than Uyên đã viết, dịch hơn 30 cuốn sách hay và ý nghĩa về văn hóa tín, ngưỡng của người Thái.

Không những thế, ông còn là người sáng lập ra câu lạc bộ Hát then đàn tính của bản, xã; là thành viên tiêu biểu trong Ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại huyện Than Uyên.

Từ trước năm 2020, ông Sơi đã mở các lớp truyền dạy chữ Thái cho người dân thanh niên, học sinh trên địa bàn xã; tích cực tham gia truyền dạy điệu hát then, đàn tính, làn điệu dân ca Thái tại các trường học.

Chia sẻ về vấn đề này, Nghệ nhân Lò Văn Sơi cho biết, bản thân luôn đau đáu với văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thời đại phát triển văn hóa truyền thống bị mai một khiến ông tâm tư rất nhiều.

Suy nghĩ và lo lắng về những gì liên quan đến văn hóa truyền thống có thể bị mất đi trong tương lai, ông đã cố gắng để lưu giữ bằng việc thông qua vận động thành lập các câu lạc bộ; anh em trong câu lạc bộ phổ biến cho các con, các cháu.

Cùng với đó, ông xin ý kiến chính quyền địa phương để phối hợp với các trường học, mở các câu lạc bộ, nhóm bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Thái tại các trường học, mục tiêu để lớp trẻ hiểu biết và thêm yêu văn hóa dân tộc mình.

Nghệ nhân Lò Văn Sơi giảng dạy tại lớp truyền dạy chữ viết của người thái cho các học viên.

Nghệ nhân Lò Văn Sơi giảng dạy tại lớp truyền dạy chữ viết của người thái cho các học viên.

Trong thời đại ngày nay, với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, vai trò của các nghệ nhân càng đặc biệt quan trọng góp phần bảo tồn, phát huy những đặc trưng, bản sắc riêng có của mỗi dân tộc không bị mai một hay hoà tan.

Nhờ có sự góp sức của các nghệ nhân, đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã khôi phục và duy trì tổ chức được nhiều lễ hội truyền thống của các dân tộc tiêu biểu như: dân tộc Cống, Mảng, Hà Nhì, Si La, Dao, Giáy, Thái, H'Mông, Khơ Mú… Gìn giữ và phát triển từ những làn điệu dân ca, dân vũ, hát then đến các bản trường ca hấp dẫn.

Do đó hiện nay, trong mỗi lễ hội, hay bất cứ sự kiện văn hóa, du lịch nào của xã, huyện, tỉnh và cả khu vực cũng như trong toàn quốc đều có sự xuất hiện của đội ngũ nghệ nhân nếu trên trong vai trò là người dìu dắt, hướng dẫn và thực hành biểu diễn.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu khẳng định, các nghệ nhân của các dân tộc chính là những người có công bảo tồn văn hóa phi vật thể, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình.

Trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cũng đã phối hợp các sở, ngành, cơ quan có liên quan và các địa phương tạo điều kiện cho các nghệ nhân phát huy vai trò của mình. Cùng với việc thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn để giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Qua đó, các nghệ nhân sẽ truyền dạy, hướng dẫn lớp kế cận các điệu múa, làn điệu dân ca, các phong tục lễ hội... Từ đó gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Đến nay, tỉnh Lai Châu có 1 Nghệ nhân Nhân dân, 15 Nghệ nhân Ưu tú và nhiều người uy tín ở cộng đồng các dân tộc. Họ là những người đã và đang thắp lửa, truyền dạy, tô thắm thêm tình yêu và niềm đam mê văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng thời là lực lượng nòng cốt để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Lai Châu và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".