Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới

Ngày 23/5, tại Bắc Ninh, Trường đại học Kinh tế quốc dân phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân của người Việt Nam trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới”. 
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo.

Hội thảo là một trong những nội dung nằm trong Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về “Phát triển kinh tế tư nhân của người Việt Nam trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới” do Trường đại học Kinh tế quốc dân chủ trì.

Theo GS,TS Ngô Thắng Lợi, Chủ nhiệm Đề tài, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định rõ khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng (cùng với kinh tế nhà nước) để phát triển kinh tế đất nước. Trên thực tế, những năm qua, khu vực tư nhân đã có nhiều chuyển biến và phát triển tốt cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đã đạt được nhiều thành tựu và khẳng định được khả năng dẫn dắt nền kinh tế trên một số lĩnh vực.

Tuy nhiên, trong khu vực này còn khá nhiều bất cập và lý do không chỉ thuộc về bản thân khu vực kinh tế tư nhân mà còn đến từ các khía cạnh liên quan như thể chế, chính sách của nhà nước và quá trình vận dụng đối với các ngành, địa phương khác nhau. Vì vậy, việc định vị vai trò của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới đã được xác định có ý nghĩa rất quan trọng.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, lực lượng được Đảng xác định là “đội ngũ” có vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng không những trong xây dựng, mà đặc biệt là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đối với địa bàn Bắc Ninh, kể từ sau tái lập tỉnh năm 1997, với chiến lược, tầm nhìn dài hạn trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, tỉnh đã có bước chuyển mình, vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đứng đầu cả nước. Điều đó khẳng định, Bắc Ninh là một trong số ít các địa phương phát huy hiệu quả chính sách mở cửa, hội nhập của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn thông qua hội thảo, các nhà khoa học cùng các đại biểu sẽ có nhiều tham luận, ý kiến phát biểu, thảo luận có giá trị cao về học thuật và thực tiễn; đồng thời đề xuất, kiến nghị mang tính đột phá, góp phần vào hoàn thiện thể chế, chính sách chung cho Trung ương và các địa phương trong đó có tỉnh Bắc Ninh, để tiến trình phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững sớm đạt kết quả.

Với chủ đề mang tính thực tiễn cao, hội thảo đã nhận được gần 80 bài viết khoa học, trong đó, 37 bài viết có chất lượng đăng kỷ yếu và 3 bài viết được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các bài viết tập trung phân tích bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp khu vực tư nhân; các vấn đề nhận thức và lý luận về kinh tế tư nhân của người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, các tác giả cũng nhận diện đặc điểm doanh nhân và tinh thần doanh nhân của người Việt Nam; thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam. Mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp Bắc Ninh”, các quy định giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng được giới thiệu tại hội thảo.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.