Phát huy vai trò của công tác dân vận trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giao ban công tác dân vận các cơ quan nhà nước năm 2024. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2024, việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Tiêu biểu, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm về dân chủ ở cơ sở, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng bộ, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ trực tiếp ngày càng được phát huy trong cộng đồng dân cư gắn với quyền và lợi ích thiết thực của người dân.

Cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn chế độ dân chủ đại diện; chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.

Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; đánh giá việc phối hợp thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị cũng như động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Một số ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao đời sống và quyền thụ hưởng của nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2024, đồng thời nhấn mạnh, năm 2025 có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước đề nghị toàn hệ thống dân vận tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm đề ra, làm tốt các công tác phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thành viên Ban Chỉ đạo tập trung tham mưu, giúp cấp ủy hoàn thành việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về chủ trương, đường lối phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến, phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, tình hình phức tạp và vấn đề nhân dân bức xúc, không để phát sinh thành "điểm nóng".

Đồng chí đề nghị, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung tuyên truyền, vận động tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong công tác dân vận, cần làm tốt việc phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm thực hiện đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội đất nước.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.