Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.
Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Hiệu cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 3.563 di tích, trong đó 303 di tích xếp hạng quốc gia, 6 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 897 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 29 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 10 Bảo vật quốc gia, 585 Lễ hội truyền thống, 58 nghệ thuật trình diễn dân gian…

Du lịch tâm linh là thế mạnh của tỉnh với các giá trị văn hóa - lịch sử gồm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, chùa Keo, chùa Nôm, đền Đa Hòa Dạ Trạch, đền Đồng Bằng… Bên cạnh các di tích lịch sử còn có các giá trị văn hóa phi vật thể như hát chèo, ca trù, trống quân, hát văn, múa rối nước…

Sau sáp nhập, Hưng Yên có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch biển, với 54 km bờ biển, những bãi ngang rộng, các cồn nổi tự nhiên như Cồn Vành, Cồn Đen, Cồn Nhất… lưu giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Đặc biệt là hệ thống rừng ngập mặn tại xã Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường với nhiều loại động vật, nhiều loài chim quý hiếm trong sách đỏ được bảo tồn…

Về du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có khu đô thị sinh thái Ecopark, Oceanpark 2, 3… Du lịch cộng đồng và trải nghiệm làng nghề như làng nghề hương xạ Thôn Cao, làng nghề tương Bần, nước mắm Diêm Điền, làng nghề dệt chiếu Hới, làng nghề dệt đũi Nam Cao, nghề chạm bạc Đồng Xâm, đúc đồng Lộng Thượng, làng nghề hoa cây cảnh…

Tuy nhiên, những tiềm năng du lịch nêu trên chưa được phát huy tương xứng. Hạn chế rõ nhất là cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch… thiếu và xuống cấp; tầm nhìn quy hoạch, đầu tư thấp, chưa ổn định, thiếu tính lâu dài; sản phẩm chưa phong phú, trùng lặp; chất lượng sản phẩm thấp, chưa đạt chuẩn; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu; công tác quảng bá, xúc tiến còn hạn chế.

Ông Dương Phú Anh, đại diện Công ty TNHH du lịch Việt Nam DLH Vinaco chia sẻ: Khảo sát tại làng nghề dệt đũi Nam Cao cho thấy, các sản phẩm rất đẹp, nhưng việc xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá sản phẩm chưa được đồng bộ. Bên cạnh đó cần đưa du khách đến trải nghiệm tại nơi sản xuất, xưởng dệt, nơi trưng bày, bán các sản phẩm...

Về di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, đây là ngôi chùa cổ có kiến trúc rất độc đáo, tuy nhiên không gian bên cạnh, khuôn viên bên ngoài cần được đầu tư sâu hơn và có thể tạo dựng những câu chuyện kỹ hơn. “Những điểm đến này, cần xây dựng một hành trình để du khách đến trải nghiệm được đầy đủ, nhẹ nhàng hơn”, ông Phú Anh gợi ý.

Bà Đặng Bích Thọ, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty du lịch Phượng Hoàng cho hay: “Hưng Yên cần phân định rõ các gói sản phẩm dành cho đối tượng du khách, già, trung tuổi, giới trẻ… từ đó phân khúc, phân khu thị trường để đầu tư, làm ra những gói sản phẩm cho phù hợp, liên kết giữa các địa phương trong tỉnh và liên kết với các tỉnh, thành phố, nhưng không trùng lặp. Về xúc tiến, cần đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác quảng bá trong bối cảnh là tỉnh mới. Thí dụ: Ngay từ đầu địa giới hành chính của tỉnh, cần có những biển hiệu, biển chỉ dẫn, logo, slogan…”.

Đại diện Công ty ViVa Travel - Bà Trịnh Thị Thu Hà cho rằng, trước tiên Hưng Yên cần xây dựng thương hiệu du lịch để dễ nhận diện. Thí dụ, khi đến Quảng Ninh du khách sẽ nhắc đến Hạ Long - di sản thiên nhiên, hay đến Ninh Bình, du khách sẽ biết đến Tam Cốc - Bích Động hay Tràng An… Vậy khi đến Hưng Yên thì thương hiệu du lịch là gì?

Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hưng Yên cho biết, Hưng Yên đang quan tâm phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch tâm linh và sinh thái biển. Du lịch sinh thái biển của Hưng Yên cũng mang tính đặc thù, bởi có biển và rừng ngập mặn, có thể cạnh tranh được với các tỉnh có du lịch biển ở phía Bắc, trong đó ý tưởng phát triển du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả. Hiện Hiệp hội Du lịch Hưng Yên đang tham mưu cho tỉnh, các sở, ngành trong chiến lược phát triển du lịch đặc thù, riêng biệt.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.