Không gian mới, mở rộng dư địa phát triển
Đà Nẵng không chỉ là khu vực kinh tế trọng điểm của khu vực miền trung mà còn là cửa ngõ hàng hải quan trọng ra Biển Đông. Sau khi sáp nhập, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước.
Trong chín tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Đà Nẵng ước đạt 6,7 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 16,8%. Các mặt hàng xuất khẩu chính là dệt may, thủy sản, thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ, đồ chơi trẻ em, cao su thành phẩm, sản phẩm điện tử, cơ khí…
Thành phố hiện có cấu trúc kinh tế khá toàn diện: Công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, công nghiệp chế biến; đồng thời có cả nông nghiệp, thủy sản, sản phẩm làng nghề và đặc sản địa phương. Công ty TNHH Triết Minh (xã Chiên Đàn) chuyên kinh doanh các sản phẩm từ nấm lim xanh, sâm Ngọc Linh, cung cấp đặc sản Quảng Nam (cũ).
Sau sáp nhập, đơn vị đã tham dự chương trình kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Đà Nẵng 2025 để tìm hiểu các thông tin, thủ tục cũng như thị trường tiềm năng. Bà Lê Thị Bích Luyện, Chủ tịch công ty chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi đang làm hồ sơ xuất khẩu sang Trung Quốc và năm 2026 có kế hoạch xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á.
Vì vậy, việc tham gia xúc tiến lần này giúp doanh nghiệp có thêm kiến thức về xuất khẩu cũng như tìm kiếm đối tác để có định hướng phù hợp”. Việc sáp nhập tỉnh, thành phố và mở rộng địa giới hành chính tạo ra không gian phát triển lớn hơn, thuận lợi cho quy hoạch đồng bộ hạ tầng logistics liên tỉnh, tạo thị trường thống nhất, giảm rào cản hành chính, hình thành các chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ.
Cùng với đó, quyết định của Chính phủ cho phép Đà Nẵng thành lập Khu thương mại tự do là cơ hội vàng giúp địa phương phát triển. Đây sẽ là thí điểm quan trọng, mở ra không gian kết nối quốc tế, thu hút FDI, hình thành các trung tâm logistics và dịch vụ giá trị gia tăng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Quang Bửu cho biết: Những yếu tố nêu trên sẽ tạo nền tảng, mở ra dư địa phát triển đột phá cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của Đà Nẵng. Kỳ vọng sẽ có chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất-xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng nội địa”.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là “đầu tàu”
Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình tiên phong kết hợp thể chế đặc thù, cơ sở hạ tầng hiện đại và cách tiếp cận đổi mới sáng tạo. Qua đó, mở ra cơ hội thuận lợi cho việc phát triển xuất khẩu, thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi cung ứng, sản xuất có giá trị gia tăng cao ngay tại địa phương.
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài cho rằng, Đà Nẵng cần tận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách, nguồn lực phát triển khu thương mại tự do; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại chuyên sâu; xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm xuất khẩu thông minh, gắn với các tiêu chuẩn xanh…
Đại diện Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) kiến nghị, Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ, phát triển khu thương mại tự do, khu phi thuế quan và trung tâm logistics…; qua đó thu hút các nhà đầu tư, hành lang vận tải trung chuyển quốc tế từ miền trung được thông suốt, giảm chi phí, thời gian, tăng tính cạnh tranh.
Với những lợi thế về địa lý, các chính sách mới và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Đà Nẵng nói riêng và miền trung nói chung có thể nâng tỷ trọng xuất khẩu trong tổng kim ngạch cả nước trong 10 năm tới; trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực Đông Nam Á; tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao…
Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải nhấn mạnh: “Để hiện thực hóa tầm nhìn này, địa phương cần quyết tâm chính trị mạnh mẽ, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, chú trọng đầu tư vào hạ tầng, nhân lực chất lượng cao. Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là “đầu tàu” kéo theo sự phát triển của toàn khu vực, tạo nên một miền trung năng động, thịnh vượng và hội nhập sâu sắc”.